Chấm dứt đói nghèo

ANTĐ - Đó là thông điệp sau cùng của Hội nghị thường niên của hai định chế tài chính lớn nhất thế giới là Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB) diễn ra tại Thủ đô Tokyo của Nhật Bản.

Trẻ em Somalia xếp hàng để được nhận một bữa ăn từ thiện

Phát biểu trong cuộc họp báo kết thúc hội nghị chiều 13-10, Chủ tịch WB Jim Yong Kim nhấn mạnh, thông điệp mà cuộc họp thường niên năm nay muốn gửi đến toàn thế giới là hãy “chấm dứt đói nghèo”, đồng thời tái khẳng định vai trò của WB trong cuộc chiến chống đói nghèo trên quy mô toàn cầu. “Chấm dứt đói nghèo”, theo người đứng đầu WB, là việc làm cấp bách bởi “chúng ta đang sống trong một thế giới mà ở đó vẫn còn hơn 1 tỷ người trong tình trạng đói nghèo”. 

Chống đói nghèo là cuộc chiến mà cả cộng đồng quốc tế nỗ lực tiến hành từ nhiều thập kỷ nay, tiêu biểu là mục tiêu đầu tiên trong 8 Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDG) được Đại hội đồng LHQ thông qua trong phiên họp bắt đầu thiên niên kỷ mới năm 2000. Theo đó, thế giới đặt mục tiêu tới năm 2015 giảm 50% số người đói nghèo trên toàn cầu so với năm 1990.

Nỗ lực của cả thế giới cũng như mỗi quốc gia, cộng đồng đã giúp hoàn thành trước thời hạn mục tiêu giảm đói nghèo tới 5 năm. Bên cạnh đó, tỷ lệ người sống cùng khổ ở các nước đang phát triển giảm từ 41% năm 1981 xuống còn 25% năm 2009, số người sống dưới mức nghèo khổ 1,25 USD/ngày và số người sống ở mức nghèo đói 2 USD/ngày tại các nước đang phát triển đều giảm mạnh. 

Tuy nhiên, dù đạt được những thành quả đáng ghi nhận song thế giới vẫn phải đối mặt với thực tế là hiện vẫn còn 1,3 tỷ người, tức hơn 1/5 số dân thế giới, sống dưới mức nghèo đói. Trong đó, 900 triệu người thường xuyên thiếu dinh dưỡng, 1 tỷ người thiếu vitamin và khoáng chất. Thiếu dinh dưỡng làm trẻ em không thể phát triển đầy đủ về thể chất và trí tuệ. 

Đáng lo ngại hơn là những thành tựu mà nhân loại đạt được trong cuộc chiến chống đói nghèo đang có nguy cơ bị đẩy lùi bởi biến động giá lương thực và cuộc khủng hoảng cũng như sự hồi phục chậm chạp của kinh tế hậu khủng hoảng. Lên tiếng nhân hội nghị thường niên WB-IMF, Ủy ban Phát triển (DC) của WB cho rằng, vấn đề an ninh lương thực và biến động giá lương thực vẫn là những mối đe dọa thường trực đối với các khu vực nghèo trên thế giới, trong đó nạn đói ở vùng Sahel, châu Phi đe dọa cuộc sống của 19 triệu người và ổn định của khu vực này. 

Trong khi đó, cuộc khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng nợ công khu vực đồng tiền chung Euro cũng như sự hồi phục chậm chạp của kinh tế thế giới cho thấy kinh tế toàn cầu vẫn rất dễ bị tổn thương. Cuộc khủng hoảng tài chính khiến hàng trăm triệu người lâm vào cảnh thất nghiệp trong khi việc làm chính là cỗ máy giúp giảm thiểu đói nghèo. Các nền kinh tế phát triển còn đứng trước nhiều thách thức trong khi các nền kinh tế mới nổi quan trọng, vốn là động lực quan trọng cho kinh tế toàn cầu những năm gần đây, lại chứng kiến tốc độ tăng trưởng chậm. 

Nhấn mạnh tới thông điệp “Chấm dứt đói nghèo”, Chủ tịch WB Jim Yong Kim kêu gọi thế giới hãy tăng cường chia sẻ thịnh vượng để các gia đình và các thanh niên có thể hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn bao gồm một công việc tốt, được chăm sóc y tế và hưởng một nền giáo dục tốt đẹp.