Cảnh giác khi nước tiểu của bé yêu nặng mùi

ANTĐ -Một nghiên cứu mới đây khuyên các bậc cha mẹ nên đưa con đi khám nhiễm trùng đường tiết niệu nếu thấy nước tiểu của bé yêu nặng mùi.

Tiến sĩ Marie Gauthier và các đồng nghiệp tại CHU Sainte-Justine tại Montreal, Canada đã tiến hành một nghiên cứu gồm 331 trẻ em trong độ tuổi từ 1-3 có nghi ngờ là bị nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) và phải làm 1 xét nghiệm nước tại phòng cấp cứu trong khoảng tháng 8/2009 tới 4/2011.

Các bậc phụ huynh cũng trả lời bản câu hỏi về tiền sử bệnh của trẻ và các câu hỏi về chuyện gì đã xảy ra 2 ngày trước khi đưa trẻ đến khám…

Tính chung, 51 trẻ (15%) có chẩn đoán UTI. Các bậc phụ huynh của khoảng 57% số trẻ cho biết nước tiểu của bé có mùi khó chịu trong 2 ngày trước đấy. Kết quả trên đủ để cho thấy có mối liên quan giữa nước tiểu nặng mùi và nguy cơ UTI. Tuy nhiên, 32% số trẻ được báo cáo là nước tiểu nặng mùi song không có chẩn đoán UTI.

Mặc dù nước tiểu nặng mùi có thể làm tăng khả năng trẻ có chẩn đoán UTI song các nhà nghiên cứu thừa nhận là không đủ để chẩn đoán nếu chỉ dựa vào triệu chứng này.

Các bác sĩ nhi đồng ý rằng nước tiểu nặng mùi có thể là một trong số các dấu hiệu trẻ nhỏ bị UTI. UTI ở trẻ có thể biểu hiện khác nhau tùy thuộc vào độ tuổi của trẻ. Trẻ nhỏ thường không kêu là bị đau hoặc nóng khi đi tiểu. UTI đặc biệt khó chẩn đoán ở trẻ nhỏ nếu trẻ chỉ bị sốt.

Các kết quả nghiên cứu được đăng trực tuyến trên tạp chí Pediatrics ngày 2/4.