Ca sĩ Võ Hạ Trâm độc lập về tài chính và không muốn dựa dẫm vào chồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Gần 3 năm kể từ khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân, Võ Hạ Trâm chia sẻ, cô vẫn độc lập về tài chính và không muốn dựa dẫm vào chồng.

Võ Hạ Trâm được biết đến là một trong những ca sĩ tìm được chỗ đứng trong làng nhạc Việt bằng tài năng và thực lực của chính mình, nói không với danh vọng đi liền “scandal”. Cuối năm 2019 khi sự nghiệp đang lên, giọng ca sinh năm 1990 bất ngờ kết hôn với một doanh nhân người Ấn Độ hơn cô 12 tuổi.

Trong lần hiếm hoi nói về cuộc sống riêng, Võ Hạ Trâm tâm sự, từ trước khi lập gia đình, cô đã xác định rằng lấy chồng trong nước đã có nhiều sự khác biệt thì lấy chồng ngoại quốc, chắc chắn sự khác nhau ấy sẽ còn lớn hơn nữa. Vì thế, cô đã có sự chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để dung hòa được với người bạn đời của mình. Cũng theo chia sẻ của Võ Hạ Trâm, trải qua 3 năm chung sống, vợ chồng cô chưa bao giờ cãi vã lớn tiếng ngay cả khi tranh luận về những bất đồng quan điểm hay những điều chưa hiểu nhau do khác biệt về văn hóa và lối sống. Nữ ca sĩ kể, vợ chồng cô dù có bộc phát nóng giận thế nào thì chỉ trong một lúc và sau đó ai nhận ra bản thân sai sẽ chủ động tìm đối phương để xin lỗi.

Võ Hạ Trâm được biết đến là một trong những ca sĩ nói không với danh vọng đi liền “scandal”

Võ Hạ Trâm được biết đến là một trong những ca sĩ nói không với danh vọng đi liền “scandal”

Nhớ lại ngày cả hai mới kết hôn, Võ Hạ Trâm chia sẻ, lẽ thường sau đám cưới thì cặp vợ chồng nào cũng khoe ảnh đi hưởng tuần trăng mật cùng nhau nhưng vợ chồng cô lại khác. Thời điểm đó, cô gần như im ắng và vắng bóng đến mức mẹ chồng cô phải gọi điện hỏi thăm xem con dâu đang làm gì, ở đâu. Đáp lại, chồng cô thật thà bảo: “con cũng không biết vợ con đang ở đâu”. Hóa ra khi ấy cô bận “chạy sô” với suy nghĩ tranh thủ đi hát còn tích góp cho tương lai của mình.

Võ Hạ Trâm bày tỏ, với nhiều người thì điều này nghe có thể hơi lạ bởi khi lấy chồng giàu có thì người phụ nữ thường sẽ có chỗ dựa chắc chắn nên sẽ bỏ bớt những công việc bên ngoài để lui về lo toan cho gia đình. Tuy nhiên, cô lại có quan điểm khác hoàn toàn. Nữ ca sĩ cho hay từ trước đến nay, cô chưa bao giờ đặt mình vào thế phải dựa dẫm vào một ai đó mà luôn tự nhủ phải đứng và tự đi trên đôi chân của mình. Chính vì vậy, cô chưa bao giờ có khái niệm “chồng nuôi”. Sau khi kết hôn, cô vẫn quan niệm chỉ cảm thấy an tâm nếu như mình được làm việc và có một khoản tài chính riêng. Cô cũng tin rằng khi hai vợ chồng cùng độc lập về tài chính và cùng xây dựng hạnh phúc thì cuộc sống gia đình sẽ bền vững hơn.