Ca sĩ Thanh Hà chia tay bạn trai sau 15 năm gắn bó

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ca sĩ Thanh Hà bất ngờ xác nhận đã chia tay với bạn trai lâu năm và cả hai quyết định chuyển từ mối quan hệ yêu đương sang bạn bè đồng nghiệp.

Trước tin đồn về chuyện tình cảm riêng đổ vỡ, mới đây ca sĩ Thanh Hà chính thức lên tiếng xác nhận. Giọng ca sinh năm 1969 gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người vì đã quan tâm, yêu thương mình, đồng thời cho biết mình và bạn trai Roland vì những lý do riêng tư đã không còn gắn bó với nhau nữa. Mặc dù “đường ai nấy đi” song Thanh Hà khẳng định, cô và Roland vẫn sẽ xem nhau như bạn bè đồng nghiệp. Thanh Hà và bạn trai - Roland Casiquin tính đến nay đã có 15 năm quen biết và gắn bó. Trong khoảng thời gian này, Roland từng 2 lần cầu hôn bạn gái. Tuy nhiên, sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, Thanh Hà với tâm lý “chim gãy sợ cành cong” nên đều chưa nhận lời bạn trai.

Dù kém Thanh Hà tới 12 tuổi nhưng Roland rất chín chắn và chững chạc

Dù kém Thanh Hà tới 12 tuổi nhưng Roland rất chín chắn và chững chạc

Nữ ca sĩ từng tâm sự, cô rất sợ một lần nữa bước vào hôn nhân và rơi vào thất bại. Vì vậy, cô muốn tận hưởng cuộc sống của hai người yêu nhau hơn là ràng buộc trong một mối quan hệ gia đình. Chuyện tình cảm của cả hai bắt đầu khi Thanh Hà đi diễn tại một thành phố ở Mỹ, còn Roland ngồi dưới nghe với tư cách khán giả.

Nhớ lại, Thanh Hà kể, sau khi nghe cô hát ca khúc “Woman in love” tại buổi diễn hôm đó, Roland nhờ “bầu sô” chuyển lời muốn song ca với cô. Lời đề nghị này được Thanh Hà chấp thuận với điều kiện Roland phải học tiếng Việt. Không lâu sau khi Roland nỗ lực đáp ứng yêu cầu của Thanh Hà, cả hai đã có màn hát đôi trong ca khúc “Dẫu có lỗi lầm”.

Cũng theo chia sẻ của Thanh Hà, thời gian đầu khi yêu Roland, cô vấp phải sự phản ứng dữ dội từ con gái riêng của cô với chồng cũ. Dần dà, cô bé hiểu được tình cảm của Thanh Hà và ủng hộ quyết định của mẹ. Còn Roland từ ngày yêu Thanh Hà cũng thường xuyên sát cánh để chăm sóc bạn gái trong các lần cô đi biểu diễn. Bạn trai của Thanh Hà là người Mỹ gốc Việt, vốn là một kỹ sư bình thường chứ không phải người hoạt động trong làng giải trí.

Trước kia, Roland cũng không nói được tiếng Việt. Tuy nhiên, kể từ sau khi quen và yêu Thanh Hà, Roland đã học và nói được tiếng “mẹ đẻ”. Dù kém Thanh Hà tới 12 tuổi nhưng Roland tỏ ra rất chín chắn và chững chạc. Anh không ngần ngại bày tỏ tình cảm với Thanh Hà ở bất cứ đâu, dù là trên sân khấu, sau cánh gà hay ngoài nơi công cộng. Mặc dù chưa chính thức về chung một nhà nhưng nữ ca sĩ bao giờ cũng cảm nhận được sự ân cần và chăm sóc chu đáo từ Ronald.