Ca sĩ Phạm Thu Hà: Ấp ủ dự án âm nhạc về biển đảo quê hương

ANTĐ - Là một cái tên mới và lạ của showbiz Việt, Phạm Thu Hà được nhắc đến nhiều sau khi giành giải “Album của năm” trong giải Cống hiến 2013 với album “Classic meets Chillout”. Chọn một hướng đi khác hoàn toàn những nghệ sĩ khác, Phạm Thu Hà tĩnh lặng, bền bỉ với con đường mình đã chọn. Một giọng hát được đào tạo bài bản, ngoại hình sáng sân khấu, liệu Phạm Thu Hà sẽ có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp của mình trong năm nay?

- Xin chào Phạm Thu Hà! Được biết Chillout là dòng nhạc thư giãn khá mới và rất ít nghệ sĩ ở Việt Nam thể hiện. Lý do gì khiến chị chọn con đường này?

- Với công chúng yêu nhạc ở nước ta, Chillout hiện khá mới mẻ. Chillout kết hợp với nhạc cổ điển mới là bước đi của riêng tôi. Lý do ư? Bởi tôi yêu những giai điệu đẹp của nhạc cổ điển. Và sự giao thoa giữa nhạc cổ điển và Chillout sẽ giúp khán giả có sự cảm nhận mới mẻ về âm nhạc cổ điển. Đó là mục đích của tôi. 

- Phạm Thu Hà hiện đang thực hiện dự án âm nhạc nào?

- Từ Classic meets Chillout đến album mới phát hành Tựa như gió phiêu du tôi vẫn kiên định và ấp ủ ước mơ mang âm nhạc cổ điển gần gũi hơn với công chúng yêu nhạc. Nhưng đúng là ở sản phẩm lần này, thật sự may mắn với tôi khi được nhạc sĩ Đức Trí ưu ái viết riêng cho 5 ca khúc. Và rõ ràng những sáng tác của anh ấy hay cách phối khí lại các ca khúc vốn đã quen thuộc với công chúng yêu nhạc đã phần nào được mọi người rất ủng hộ và quan tâm trong những ngày đầu ra mắt.

- Trong tương lai, chị có nghĩ sẽ thể hiện nhiều hơn những dòng nhạc khác như Pop, RnB?

- Với tôi, âm nhạc đòi hỏi sự sáng tạo không ngừng nghỉ. Tôi đã trót đam mê và theo đuổi âm nhạc nghĩa là tôi phải luôn trau dồi, cũng như thử nghiệm mọi dòng nhạc phù hợp với chất giọng, sở thích của mình. Điều đó giúp tôi thỏa mãn được niềm đam mê đó. Và quan trọng hơn, tôi mong muốn mang đến cho khán giả những món ăn tinh thần với đầy đủ màu sắc và hương vị mới. 

- Phạm Thu Hà có muốn nổi tiếng bằng mọi giá? Và chị có bao giờ nghĩ sẽ dùng scandal làm bàn đạp cho mình?

- Mục tiêu của tôi đến với âm nhạc là cống hiến và thực hiện những sản phẩm chất lượng phục vụ công chúng. Tôi lao động nghệ thuật một cách nghiêm túc. Vì vậy tôi cũng mong khán giả biết đến và nhìn nhận tôi ở khía cạnh âm nhạc chứ không phải bằng scandal. 

- Chị có ngoại hình tốt, và đó là một lợi thế. Chị sẽ tận dụng lợi thế này thế nào?

- Tôi nghĩ thanh và sắc đều rất quan trọng với người nghệ sĩ. Đương nhiên mỗi người nghệ sĩ sẽ chọn cho mình một cách tiếp cận công chúng riêng. Còn với tôi, vấn đề âm nhạc mới khiến tôi quan tâm nhất. Khi khán giả biết đến tôi nhiều hơn qua giọng hát thì chắc chắn họ cũng sẽ biết và để ý hơn đến hình ảnh của tôi. (Cười). 

- Chắc hẳn khi bước chân vào showbiz hỗn loạn như hiện nay, Phạm Thu Hà cũng phải chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết?

- Tôi nghĩ showbiz cũng như một xã hội thu nhỏ, có tốt, có xấu, tiêu cực và tích cực. Tôi cũng không mấy quan tâm đến những chuyện không tích cực mà thực lòng dù ở bên trong hay bên ngoài showbiz thì tôi vẫn luôn muốn giữ sự bình an cho riêng mình. 

- Về việc thực hiện một liveshow riêng, chị nghĩ sao?

- Tôi cũng ấp ủ nhiều ước mơ lắm và chắc chắn tôi luôn thường trực một ước mơ thực hiện liveshow cho riêng mình. Nhưng đó là trong tương lai, và tôi sẽ cố gắng nỗ lực để hiện thực hóa ước mơ ấy. Còn thời gian này, tôi cũng đang tập trung cho những dự án âm nhạc về xã hội, về biển đảo quê hương của mình. 

- Xin cảm ơn Phạm Thu Hà! Chúc chị sẽ gặt hái thêm được nhiều thành công!