Ca sĩ Minh Quân tiết lộ lý do thật sự khiến anh gần chục năm không dám đi hát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Suốt gần chục năm qua, Minh Quân gần như không đi hát. Trước tin đồn giải nghệ, anh từng thổ lộ mong muốn sống cho gia đình và tìm thấy niềm vui khi lui về phía sau làm nhiều công việc khác liên quan đến nghệ thuật.  

Minh Quân sinh năm 1980, là ca sĩ nổi tiếng từng thể hiện rất nhiều ca khúc được giới trẻ yêu thích như: “Nếu phải xa nhau”, “Dáng xưa”, “Mùa thu vàng”, “Dẫu có lỗi lầm”... Nam ca sĩ sở hữu chất giọng ngọt ngào, cao vút cùng phong cách biểu diễn trẻ trung. Anh cũng từng có thời gian tham gia vào ban nhạc "Quả dưa hấu".

Gần chục năm trở lại đây, anh gần như không còn tham gia hoạt động ca hát. Nam ca sĩ có phòng thu riêng, chuyển hướng sang làm nhà sản xuất âm nhạc, đạo diễn MV ca nhạc cho các ca sĩ trẻ. Thỉnh thoảng, anh cũng kêu gọi giới nghệ sĩ trong Nam ngoài Bắc thực hiện một số MV có ý nghĩa cộng đồng. Anh cũng từng khiến người hâm mộ bất ngờ vì không còn giữ được thân hình mảnh khảnh như trước mà trở nên to béo.

Tháng 10-2021, Minh Quân bất ngờ chia sẻ hình ảnh nằm trên giường bệnh kèm theo dòng thông báo đang phải đối mặt với bệnh tật. Thời điểm đó, nam ca sĩ cho biết, anh đi xét nghiệm tổng quát và phát hiện ra nhiều bệnh, được chỉ định mổ nội soi dạ dày và cuộc phẫu thuật do các y bác sĩ đầu ngành thực hiện. Sau ca mổ, sức khỏe nam ca sĩ dần hồi phục.

Mới đây xuất hiện trong một talkshow, Minh Quân gây ngỡ ngàng khi gầy đi trông thấy. Khi được hỏi về lý do thật khiến anh vắng bóng bao lâu nay, giọng ca "Dẫu có lỗi lầm" trải lòng, quả thật nhiều năm nay anh ít xuất hiện trong vai trò ca sĩ là bởi tâm lý ngại ngần. Cụ thể, Minh Quân tâm sự, có một thời gian anh bị tăng cân một cách khủng khiếp, không thể kiểm soát nổi cân nặng và mỗi lần đứng trước gương anh lại rơi vào cảm giác tự ti, thấy hình ảnh mình là điểm trừ rất lớn. Cũng vì vậy mà anh từ chối rất nhiều lời mời đi hát với suy nghĩ: "hình ảnh mình kinh quá!". Rồi ngay cả những MV mang ý nghĩa cộng đồng mà anh đứng ra sản xuất và kêu gọi anh chị em nghệ sĩ tham gia, anh cũng không dám ló mặt vào.

Nhớ lại quãng thời gian đó, Minh Quân bảo, có những lúc anh cảm thấy "stress" rất nhiều, trăn trở tìm mọi cách để làm sao quay trở lại ngoại hình như xưa. Nam ca sĩ thổ lộ, anh đã phải mất tới 5 năm "bơi lội" trong những suy nghĩ mệt mỏi đấy, để rồi thời gian cứ trôi tuột đi, cơ hội quay trở lại nghề lại dần xa.

"Tôi cũng tìm hiểu, tìm đọc rất nhiều tư liệu, video nói về các phương pháp giảm cân, kể cả những thử nghiệm mới chưa có ở Việt Nam, rồi gặp bác sĩ dinh dưỡng nhờ tư vấn, tập luyện các kiểu...nhưng có lẽ do ý chí của mình chưa đủ mạnh để mình có sự tiến bộ dẫn đến thay đổi hẳn." - Minh Quân bộc bạch.

Cũng theo Minh Quân, 2 năm gần đây khi dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát trên khắp thế giới, trước nguy cơ người thừa cân tử vong cao, anh rất lo lắng nếu mình không may bị nhiễm vì sức khỏe không ổn định. Vậy nên anh đi kiểm tra sức khỏe và giật mình khi thấy bác sĩ đưa ra nhiều chỉ số sức khỏe của anh ở ngưỡng khá nguy hiểm như: mỡ máu cao, gần chạm mức tiểu đường...cùng một số bệnh khác nữa. Trước đó, anh thỉnh thoảng vẫn bị trào ngược dạ dày. Sau đó, anh đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ tới 80% dạ dày và hiện giờ vì chỉ còn 20% dạ dày nên anh chỉ ăn một chút là đã cảm thấy no. Minh Quân chia sẻ, khi đi phẫu thuật, anh tự đi mà không thông báo với ai để mọi người đỡ lo lắng. Tới thời điểm này, sau khi duy trì chế độ tập luyện và ăn uống khoa học, sức khỏe của anh đã dần ổn định, các chỉ số nguy hiểm về sức khỏe cũng đã cải thiện rõ rệt. Nam ca sĩ tiết lộ, anh đã giảm gần 20kg trong vòng 6 tháng.

"Tôi rất nhớ và mong muốn quay trở lại với âm nhạc. Nhất là sau khi trải qua 2 năm dịch bệnh hoành hành vừa qua, tôi lại càng thêm khao khát muốn quay lại hoạt động nghệ thuật." - Minh Quân trải lòng.

Nói thêm về dự định trong thời gian tới, Minh Quân chia sẻ, trước kia vì cân nặng mà anh ngại lên hình, ngại đứng trên sân khấu, đành bỏ dở việc ca hát, tuy nhiên hiện tại anh đã giảm cân và cũng bớt được tâm lý e ngại này. 2 tháng trở lại đây, anh đã nhận lời đi diễn trở lại, tham gia các chương trình, sự kiện...

Đặc biệt, hiện anh đang hợp tác với các anh em nghệ sĩ để hoàn tất sản phẩm âm nhạc mới, dự kiến ra mắt khán giả vào năm sau. Minh Quân cũng hào hứng khoe anh vừa chính thức đưa phòng thu mới vào hoạt động và tự tin đây sẽ là phòng thu đáp ứng tiêu chuẩn quy mô khu vực châu Á. Được biết, tổng kinh phí mà anh đầu tư cho phòng thu này lên tới con số gần 4 tỷ đồng.