Tổng giám đốc IMF bị triệu tập ra tòa án Pháp

Tổng giám đốc IMF bị triệu tập ra tòa án Pháp

ANTĐ - Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde đã bị triệu tập ra tòa án ở Pháp vì liên quan tới khoản tiền 400 triệu euro khi bà còn làm Bộ trưởng Tài chính Pháp năm 2008. 
Nước Anh lập tức… nghèo đi sau trưng cầu dân ý

Nước Anh lập tức… nghèo đi sau trưng cầu dân ý

ANTĐ - Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne vừa tiết lộ thông tin gây sốc, là quốc gia này sẽ trở nên nghèo đi sau cuộc trưng cầu dân ý về việc ở lại hay tách khỏi EU, mà phần thắng đã thuộc về phe “tách rời” Brexit.
Anh bị hạ bậc xếp hạng tín nhiệm sau Brexit

Anh bị hạ bậc xếp hạng tín nhiệm sau Brexit

ANTĐ - Hai cơ quan xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới ngày 27-6 đã hạ bậc xếp hạng tín dụng của Anh sau kết quả trưng cầu ý dân cho thấy người Anh chọn rời Liên minh châu Âu (EU). 
Phụ nữ da màu đầu tiên in trên tờ USD

Phụ nữ da màu đầu tiên in trên tờ USD

ANTĐ - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew ngày 20-4 thông báo, bà Harriet Tubman, một người da màu, sẽ thay thế cựu Tổng thống Andrew Jackson trên mặt trước của tờ 20 USD. 

Australia siết chặt đầu tư nước ngoài sau vụ cho Trung Quốc thuê cảng

Australia siết chặt đầu tư nước ngoài sau vụ cho Trung Quốc thuê cảng

ANTĐ - Bộ trưởng Tài chính Australia, Scott Morrison cho biết, bắt đầu từ ngày 31-3 tới, mọi dự án bán hoặc cho thuê các cơ sở hạ tầng quan trọng gồm cảng, sân bay, mạng lưới điện… cho các nhà đầu tư tư nhân nước ngoài đều phải xin ý kiến Hội đồng thẩm định đầu tư nước ngoài. 

Mất chức Thủ tướng, ông Tony Abbott vẫn mở tiệc

Mất chức Thủ tướng, ông Tony Abbott vẫn mở tiệc

ANTĐ - Cựu Thủ tướng Australia Tony Abbott đã cởi trần và nhảy trong bữa tiệc tại Văn phòng Thủ tướng ngay trong đêm sau khi ông thất bại trong cuộc bầu cử Chủ tịch Đảng Tự do hôm thứ hai tuần trước. 
Yêu cầu tăng thu nội địa ít nhất 10%

Yêu cầu tăng thu nội địa ít nhất 10%

ANTĐ - Bà Vũ Thị Mai - Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, trong nửa đầu năm nay, số thu ngân sách đạt trên 446.000 tỷ đồng, bằng khoảng 49% dự toán. 
Hình phụ nữ trên đồng 10 USD năm 2020

Hình phụ nữ trên đồng 10 USD năm 2020

ANTĐ - Ngày 17-6, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Jack Lew cho biết, hình ảnh của một nhân vật là nữ giới sẽ xuất hiện trên đồng tiền mệnh giá 10 USD của nước này vào năm 2020, thời điểm đánh dấu 100 năm nước Mỹ công nhận quyền bầu cử của phụ nữ. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ nhân vật nào sẽ được lựa chọn, quyết định sẽ được công bố vào cuối năm 2015 và việc in ấn sẽ được tiến hành ngay sau đó.
Ngành thuế phải giảm thêm 10% số thủ tục

Ngành thuế phải giảm thêm 10% số thủ tục

ANTĐ - Đây là yêu cầu được Bộ trưởng Bộ Tài chính – Đinh Tiến Dũng đưa ra tại hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết 19/NQ-CP về cải cách thủ tục hành chính thuế, do Tổng cục Thuế tổ chức ngày 6-4.

Nga có thể cạn kiệt Quỹ Dự trữ khẩn cấp

Nga có thể cạn kiệt Quỹ Dự trữ khẩn cấp

ANTĐ - Ngày 23-3, Bộ trưởng Tài chính Liên bang Nga Anton Siluanov cảnh báo rằng do thâm hụt ngân sách ngày càng lớn, dẫn đến nguy cơ cạn kiệt nguồn tài chính từ Quỹ Dự trữ khẩn cấp quốc gia, Nga sẽ phải sớm lên kế hoạch in thêm tiền.

Australia buộc nhà đầu tư Trung Quốc bán gấp biệt thự

Australia buộc nhà đầu tư Trung Quốc bán gấp biệt thự

ANTĐ - Một nhà đầu tư người Trung Quốc có 90 ngày để bán căn biệt thự trị giá 39 triệu USD ở khu vực ngoại ô phía đông Sydney (Australia) sau khi bị phát hiện đã sở hữu trái pháp luật khối bất động sản này. 

Nga tăng cường kế hoạch chống khủng hoảng

Nga tăng cường kế hoạch chống khủng hoảng

ANTĐ - Sau khi bị hạ bậc tín nhiệm xuống mức “rác”, Chính phủ Nga ngày 27-1 thông qua kế hoạch chống khủng hoảng với trọng tâm duy trì thâm hụt tài chính, lạm phát, nợ nước ngoài và biến động về dự trữ ngoại hối ở mức có thể chấp nhận được. Kế hoạch kéo dài 1 năm này sẽ được cung cấp tiền từ ngân sách hiện có với việc “bơm thêm” 170 tỷ rúp, Bộ trưởng Tài chính Nga ông Anton Siluanov cho biết.

Không để đầu cơ trục lợi, tăng giá hàng hóa trong dịp tết

Không để đầu cơ trục lợi, tăng giá hàng hóa trong dịp tết

ANTĐ - Nhằm phòng chống tình trạng đầu cơ, tăng giá đột biến trong dịp tết, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã yêu cầu các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.