Tổng giám đốc IMF bị triệu tập ra tòa án Pháp

ANTĐ - Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde đã bị triệu tập ra tòa án ở Pháp vì liên quan tới khoản tiền 400 triệu euro khi bà còn làm Bộ trưởng Tài chính Pháp năm 2008. 

Tổng giám đốc quỹ IMF Christine Lagarde

Bà Lagarde bị cáo buộc “sơ suất dẫn tới việc lạm dụng công quỹ bởi một bên thứ ba” - Cour de Cassation, một trong những tòa án của Pháp cho biết trong một tuyên bố cuối tuần qua.

Cụ thể, vụ rắc rối của bà Lagarde liên quan tới Bernard Tapie – người đã được bồi thường 400 triệu euro trong vụ kiện ngân hàng Pháp Credit Lyonnais với cáo buộc đánh giá thấp giá trị cổ phần của ông ta trong công ty thiết bị thể thao Adidas.

Năm 1993, ông Tapie bán cổ phần cho Credit Lyonnais với giá 2 tỷ franc. Một vài tháng sau, ngân hàng Credit Lyonnais bán lại số cổ phần này cho thương nhân Robert Louis-Dreyfus  với giá gấp đôi. Ông Tapie cáo buộc ngân hàng Credit Lyonnais gian lận và đòi bồi thường lợi nhuận bị mất.

Năm 2007, bà Lagarde, giữ chức Bộ trưởng Tài chính Pháp khi đó, đã chỉ định một ủy ban trọng tài giải quyết vấn đề này và sau đó phê chuẩn khoản tiền đền bù 400 triệu euro cho ông Tapie.

Tuy nhiên, năm 2013, ông Tapie bị điều tra gian lận có tổ chức. Năm 2015, một tòa phúc thẩm của Pháp tuyên bố ông này cần trả lại khoản tiền bồi thường.

Cho tới nay, bà Lagarde luôn phủ nhận cáo buộc sai phạm và khẳng định “luôn hành động vì lợi ích của đất nước và trong khuôn khổ pháp luật”. Luật sư của bà Lagarde cho rằng, cuộc điều trần tại tòa sắp tới sẽ cho thấy thân chủ của ông vô tội.