Australia siết chặt đầu tư nước ngoài sau vụ cho Trung Quốc thuê cảng

ANTĐ - Bộ trưởng Tài chính Australia, Scott Morrison cho biết, bắt đầu từ ngày 31-3 tới, mọi dự án bán hoặc cho thuê các cơ sở hạ tầng quan trọng gồm cảng, sân bay, mạng lưới điện… cho các nhà đầu tư tư nhân nước ngoài đều phải xin ý kiến Hội đồng thẩm định đầu tư nước ngoài. 

Theo ông Morrison, quy định mới nhằm đảm bảo việc bán cơ sở hạ tầng quan trọng cho nhà đầu tư nước ngoài được giám sát một cách chặt chẽ. 

Quy định trên được đưa ra sau khi có nhiều chỉ trích về việc năm ngoái  Australia đã cho Tập đoàn Landbridge của Trung Quốc khai thác cảng Darwin trong vòng 99 năm với giá 506 triệu AUD.

Đây là cảng có tầm quan trọng chiến lược khi thủy quân lục chiến Mỹ đồn trú luân phiên tại một căn cứ hải quân gần đó. Viện Chính sách chiến lược Australia cho rằng, Tập đoàn 

Landbridge có liên hệ mật thiết với quân đội Trung Quốc, tuy nhiên tập đoàn này đã bác bỏ cáo buộc trên.