Bộ phim ca nhạc “Bếp hát”: Diễn viên “khoe” giọng

ANTĐ - “Bếp hát” là tựa đề lãng mạn của series phim ca nhạc truyền hình quy tụ sự góp mặt của dàn ca sĩ tên tuổi “tay ngang” sang phim ảnh. Phim được quay chủ yếu trong bếp, hình ảnh thường thấy nhất là các món ăn và diễn viên không chỉ diễn xuất mà còn trổ tài ca hát và vũ đạo…

Ngoài thưởng thức tài diễn xuất của các nghệ sĩ, khán giả sẽ được xem
những màn trình diễn ca nhạc thú vị

Lam Trường bỏ thói quen nghệ sĩ

Đó là chia sẻ của nam ca sĩ Lam Trường khi anh quyết định một lần nữa “tay ngang” sang phim ảnh. Nam ca sĩ “Tình thôi xót xa” tâm sự mặc dù đã từng hai lần đóng phim (“Nữ tướng cướp”, “Ngôi nhà hạnh phúc”) song vai diễn lần này anh vẫn hào hứng và thích thú như lần đầu đứng trước ống kính máy quay. Nhân vật mà anh đảm nhiệm trong “Bếp hát” có tính cách hoàn toàn trái ngược với anh ở ngoài đời. Trong phim Lam Trường sẽ vào vai một bếp trưởng có lối sống và tác phong làm việc cực kỳ nguyên tắc, khác hẳn với sự bay bổng và cởi mở đúng với con người thật của anh. Cũng bởi thế mà ngay khi nhận lời vào vai này, anh đã phải tạm quên đi một số thói quen nghệ sĩ thường ngày. Dù đóng một bộ phim về bếp núc và gần như cảnh quay nào cũng có đồ ăn, nhưng trước khi phim bấm máy Lam Trường đã tự vạch ra một chế độ ăn rất ngặt nghèo với mong muốn có thể giảm cân để lên hình cho đẹp. Nam ca sĩ cũng tiết lộ trong phim các nhân vật sẽ không chỉ diễn xuất đơn thuần mà còn phải vừa nhảy và vừa hát. Đặc biệt từng tham gia lồng tiếng trong không ít bộ phim nên lần này Lam Trường cũng được hai đạo diễn trẻ Phan Xi Nê và Danny Đỗ yên tâm để anh thoại bằng chính giọng nói của mình mà không phải lồng tiếng.

Trà My “Idol” bị… ghét!

Lần đầu tiên đóng phim đã bị giao vai phản diện song nữ ca sĩ thành danh từ cuộc thi “Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2007” Trà My không vì thế mà ngần ngại. Ngược lại, Trà My tự nhận mình không hợp với những vai ngoan hiền, chính diện bởi từ ánh mắt đến nét mặt của cô đều toát lên vẻ nổi loạn. Nữ ca sĩ mặc dù thuộc tuýp người khá vui vẻ và thân thiện song cô có vẻ ngoài lạnh lùng khiến nhiều người cảm thấy khó gần. Và đó có thể là lý do khiến đạo diễn “nhắm” cô cho vai phản diện trong bộ phim “Bếp hát” lần này. Theo đó, trong phim, Trà My được giao một vai vừa dễ lại vừa khó – một chuyên gia rượu vang cực kỳ cá tính, đã muốn gì thì phải làm bằng được, dù là trong công việc hay chuyện tình cảm riêng tư. Cô gái này cũng chính là người yêu cũ của anh chàng bếp trưởng mà Lam Trường đảm đương. Nữ ca sĩ trẻ tâm sự đây là vai diễn khá “nặng ký” với mình bởi nhân vật mà cô thể hiện luôn phải đối diện với nhiều trạng thái tâm lý trái ngược nhau, có khi lạnh lùng bất chấp tất cả nhưng cũng có lúc đau khổ dằn vặt khôn nguôi. Lần đầu đứng trước máy quay với tư cách diễn viên, Trà My thổ lộ cô đã rất nỗ lực mới có thể hoàn thành trọn vẹn phần diễn xuất của mình. Lần vào vai này được Trà My tiên đoán là nhân vật do cô đóng sẽ bị khán giả rất ghét, song đó cũng là điều cô mong đợi nhất. Bởi bị ghét như thế đồng nghĩa với việc cô đã làm tròn vai diễn của mình. 

Diễn viên không lo bị đói

Bối cảnh của bộ phim “Bếp hát” là một nhà hàng sang trọng và hoành tráng được cấp tốc dựng tại quận 9, TP.HCM để phục vụ những cảnh quay trong phim. Đạo diễn phim “Bếp hát” chia sẻ đây cũng sẽ là bối cảnh chính của những MV ca nhạc của bộ phim. Cũng vì trong phim thường xuyên xuất hiện những cảnh quay về bếp núc và ăn uống nên các diễn viên thổ lộ, một ngày mà không xuống phim trường “Bếp hát” thì cảm thấy như thiếu một điều gì đấy quen thuộc, trong đó có những món ăn. Hầu hết cảnh phim được quay trong nhà bếp và cảnh nào cũng đủ các món ngon vật lạ nên các diễn viên được… “tiếp tế” lương thực nhanh gọn nhất và không bao giờ lo bị đói bụng. Là phim ca nhạc nên ngoài việc được thưởng thức tài diễn xuất của các nghệ sĩ, khán giả cũng sẽ được xem nhiều màn trình diễn ca nhạc thú vị như bếp trưởng Lam Trường đọc Rap và nhảy “dance”, quản lý nhà hàng NSƯT Thành Lộc “khoe” giọng hay cô bồi bàn Phương Thanh “đọ” tài ca hát với Trà My… Phim sẽ lên sóng “giờ Vàng” VTV trong tháng 10 này.