Bố NSƯT Tuấn Phương chuẩn bị tinh thần cho sự ra đi của con

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau hơn 2 tháng phải nằm viện điều trị vì bị viêm màng não cấp, sức khỏe của NSƯT Tuấn Phương hiện đang rất nguy kịch.

Cuối tháng 7-2020, Tuấn Phương phải nhập viện điều trị do bị viêm màng não cấp. Không lâu sau đó, anh rơi vào cơn hôn mê sâu kéo dài suốt hơn một tháng. Giữa tháng 9 vừa qua, bố của nam nghệ sĩ vui mừng chia sẻ con trai đã tỉnh dậy, tuy sút gần 20kg nhưng tinh thần minh mẫn và tỉnh táo. Thời điểm đó, các y bác sĩ đã định cho anh xuất viện về nhà điều trị ngoại trú.

Tuy nhiên khi chưa kịp xuất viện thì Tuấn Phương lại tiếp tục hôn mê đồng thời phải trải qua một ca đại phẫu nữa do bệnh tình bất ngờ trở nặng và bị phát hiện lao màng não. Sau đó, các bác sĩ thông báo với bố Tuấn Phương rằng ca mổ đã diễn ra thành công, không gặp vấn đề gì và động viên ông yên tâm tiếp tục chăm sóc con.

Hoàn cảnh gia đình Tuấn Phương neo người, lại khó khăn. Nam nghệ sĩ là con một, mẹ anh đã qua đời cách đây vài năm vì bệnh ung thư. Trong suốt quãng thời gian anh nằm viện, trong nhà chỉ có người bố hơn 70 tuổi ngày đêm túc trực chăm lo.

NSƯT Tuấn Phương

NSƯT Tuấn Phương

Trước hoàn cảnh khó khăn và tình cảnh éo le của Tuấn Phương, một số đồng nghiệp và bạn bè thương cảm nên cũng ra vào viện hỗ trợ trông nom để bố anh tranh thủ về nhà nghỉ ngơi. Nhiều nghệ sĩ cũng đứng ra kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ Tuấn Phương để anh có tiền chữa bệnh. Đặc biệt, giới nghệ sĩ ngoài Bắc đã chung tay tổ chức đêm nhạc “Mong ước kỷ niệm xưa” vào tối 19-9 vừa qua tại Nhà hát Lớn Hà Nội để quyên góp tiền giúp đỡ anh. Sau đêm nhạc ý nghĩa này, ca sĩ Ngọc Châm – người đứng ra thực hiện chương trình cho biết đã quyên góp được 720 triệu đồng để gửi tới bố Tuấn Phương.

Tuy nhiên mới đây theo chia sẻ từ ca sĩ Minh Quân – một người đồng nghiệp với Tuấn Phương thì bệnh tình của nam ca sĩ đang hết sức nguy kịch. Theo đó, Minh Quân được bố của Tuấn Phương gọi điện thông báo rằng, các bác sĩ vừa trao đổi với ông về bệnh tình của Tuấn Phương và cho biết anh khó lòng qua khỏi. Cụ thể, trong nhiều tuần nay dù các bác sĩ đã tìm mọi phương pháp điều trị nhưng cơ thể của Tuấn Phương không còn phản ứng với thuốc và cũng không tiếp nhận thức ăn. Hiện tại, nam nghệ sĩ phải thở máy. Bố của Tuấn Phương cũng buồn rầu chia sẻ, phía bệnh viện nói việc rút ống thở ra lúc nào là quyết định của gia đình.

NSƯT Tuấn Phương và bố

NSƯT Tuấn Phương và bố

Cũng qua câu chuyện với Minh Quân, bố của Tuấn Phương xót xa, chỉ có một mong ước cuối cùng là con trai có thể cố gắng cầm cự được đến ngày sinh nhật của mình – ngày 14-10 tới để coi như trọn một kiếp người. Hiện tại bố của Tuấn Phương cũng rất đau lòng vì người vợ mất chưa được bao lâu thì nay lại đến người con trai duy nhất mắc bệnh hiểm nghèo và xác định khó lòng qua khỏi. Dù vậy, ông cũng nhờ Minh Quân và một số nghệ sĩ thân thiết gửi lời cảm ơn tới mọi người vì đã giúp đỡ cha con mình trong thời gian vừa qua.

Trước thông tin này, nhiều nghệ sĩ, bạn bè thân thiết với Tuấn Phương không khỏi bàng hoàng. Ca sĩ Ngọc Châm buồn rầu chia sẻ, cô vẫn mong anh có thể tỉnh lại một lần nữa để vui với những người bạn đã cùng nhau có những nghĩa cử đẹp dành cho mình, nhưng mong muốn ấy đến giờ có lẽ không thể thành hiện thực.

Ca sĩ Tuấn Phương sinh năm 1976 tại Hà Nội. Anh từng học khoa Thanh nhạc ở Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Hiện nam ca sĩ công tác tại Nhà hát Nghệ thuật đương đại. Anh được trao danh hiệu NSƯT năm 2018.