Bình Định: Một thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại di động vào phòng thi

ANTĐ - Một thí sinh ở Hội đồng thi Trường THPT số 2 An Lão (Bình Định) bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng thi.
Sáng ngày 4-6, 22.516 thí sinh của tỉnh Bình Định (giảm 1 thí sinh so với ngày 3-6) tiếp tục dự thi môn Toán bằng hình thức tự luận, thời gian làm bài 150 phút; buổi chiều thi tiếng Anh đối với hệ THPT, hoặc Vật lý đối với hệ giáo dục thường xuyên bằng hình thức tự luận, thời gian làm bài 60 phút. 
Sở GD&ĐT Bình Định cho biết: ngày 3-6, 22.517 TS đã hoàn thành ngày thi thứ hai với môn Địa lý bằng hình thức tự luận, thời gian làm bài 90 phút và môn Sinh học bằng hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút. Trong ngày thi thứ hai, công tác trường thi được siết chặt, công tác thanh tra được tăng cường. Kết thúc ngày thi, có 1 thí sinh ở Hội đồng thi Trường THPT số 2 An Lão bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng thi.

Nhận định về đề thi Địa lý, nhiều giáo viên và thí sinh cho rằng, đề năm nay vừa sức học sinh trung bình, bao quát nội dung chương trình Địa lý lớp 12, tập trung chủ yếu vào phần địa lý kinh tế-xã hội. Câu hỏi về  ý nghĩa việc tăng cường hợp tác của Việt Nam với các nước láng giềng trong giải quyết các vấn đề về biển đảo, được đánh giá mang tính thời sự, nhưng vẫn nằm trong chương trình và khả năng của thí sinh. Tuy nhiên, vào buổi chiều, nhiều thí sinh tỏ ra không chắc về kết quả bài làm vì đề thi Sinh học khá hóc búa với lượng bài tập nhiều, nội dung các câu hỏi trải đều cả chương trình Sinh học lớp 12.