Bí thư Thành ủy Hà Nội: Triển khai nhiệm vụ năm 2023 phải phân công rõ nhiệm vụ, lộ trình cụ thể

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với tinh thần trách nhiệm vì công việc chung, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố góp ý lựa chọn, đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong năm 2023.
Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội biểu quyết thông qua chương trình hội nghị
Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội biểu quyết thông qua chương trình hội nghị

Sáng 11-1, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII khai mạc Hội nghị lần thứ 11, xem xét, thảo luận nhiều vấn đề quan trọng của thành phố.

Cụ thể, hội nghị lần này sẽ xem xét, thảo luận về các báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy; báo cáo công tác tài chính của Đảng bộ thành phố Hà Nội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Cùng đó, hội nghị cũng xem xét, thảo luận về các kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và 10 Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, các Báo cáo, Tờ trình đưa ra hội nghị này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Gợi ý thảo luận các nội dung liên quan đến báo cáo về kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ đạt được trong năm 2022.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc hội nghị

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc hội nghị

Đồng thời, phân tích, đánh giá sâu về các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và chỉ ra các nguyên nhân để đề xuất, bổ sung các giải pháp, phương hướng khắc phục.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng cũng lưu ý, cần dự báo các yếu tố có thể tác động và ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Từ đó, chú trọng lựa chọn, đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2023.

Về Báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2022, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, thực hiện đúng các quy định của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy năm 2022 trong các ngày 28 và 29-12-2022, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.

Với tinh thần trách nhiệm vì công việc chung của thành phố, Bí thư Thành uỷ đề nghị các đại biểu tích cực tham gia, cho ý kiến về kết quả kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy năm 2022.

Đặc biệt là phân tích, đánh giá sâu các hạn chế, khuyết điểm và đóng góp các giải pháp để giúp Ban Thường vụ Thành ủy khắc phục bằng được những hạn chế, tồn tại đã chỉ ra trong năm 2022.

Về các kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương và một số Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa 13, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến cụ thể, nhất là khâu chỉ đạo tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ, lộ trình của từng cơ quan, đơn vị...

“Những nội dung trình Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố lần này là những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và một số lĩnh vực thiết yếu của Thủ đô năm 2023 và những năm tiếp theo” - Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Theo chương trình hội nghị, sáng 11-1, các đại biểu sẽ chia thành 4 tổ thảo luận và tiến hành thảo luận tại tổ về các nội dung theo kế hoạch. Chiều 11-1, các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận tại hội trường.