Béo phì liên quan đến anh chị em

ANTĐ - Một nghiên cứu của Học viện Chính sách công cộng Sanford thuộc Đại học Duke của Mỹ đã cho thấy, mức độ béo phì liên quan đến anh chị em trong một gia đình. Do trẻ thường có thói quen bắt chước thói quen ăn uống và vận động của người lớn hơn.

Trong 10.000 gia đình được nghiên cứu, kết quả cho thấy, nếu cha mẹ thừa cân, khả năng béo phì của đứa con sẽ tăng cao 2,2 lần. Nếu anh trai béo thì khả năng bị béo phì của em trai tăng 11,4 lần; khả năng béo phì của em trai tăng 6,6 lần và em gái tăng 8,6 lần nếu chị gái béo. Tuy nhiên, anh trai béo lại không ảnh hưởng tới cân nặng của em gái.