Bệnh "lạ" khiến người dân hoang mang, học sinh bỏ học vì lo sợ

ANTĐ - Trước diễn biến phức tạp của bệnh "lạ" xuất hiện gần đây tại xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi làm 2 trường hợp tử vong, hàng loạt học sinh nơi đây đã bỏ học để tránh bệnh. 

Chiều 6/1/2012, ông Phạm Văn Bút - Chủ tịch UBND xã Ba Điền, huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi) cho biết, trong những ngày qua lại thêm nhiều trẻ em ở địa phương đột ngột tử vong. Thống kê của chính quyền địa phương, từ khi căn bệnh “lạ” dày sừng lòng bàn tay, bàn chân xuất hiện (từ tháng 4/2011), đến nay đã có 12 trẻ ở em ở xã Ba Điền, chủ yếu là trẻ dưới 10 tuổi. Người dân địa phương nghi ngờ các trường hợp tử vong nói trên đều do bệnh “lạ”.

Một bệnh nhân ở xã Ba Điền, huyện miền núi Ba Tơ mắc bệnh "lạ"
được điều trị ở Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Mến - Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi xác nhận, cho đến thời điểm này, ngành y tế chỉ ghi nhận 2 trường hợp tử vong do bệnh “lạ” dày dừng lòng bàn tay, bàn chân trong số các trường hợp tử vong kể trên. Ông Mến cho biết, số trẻ em tử vong khác đang được kiểm tra để có kết luận cuối cùng của bệnh gây tử vong.

Trước diễn biến phức tạp của căn bệnh "lạ", hàng loạt học sinh ở xã Ba Điền đã bỏ học, không dám đến trường vì sợ mắc căn bệnh dày sừng lòng bàn tay, bàn chân. Bà Phạm Thị Thói - Phó hiệu trưởng trường mầm non xã Ba Điền, huyện Ba Tơ cho biết, trường có 48 học sinh nhưng hiện nay chỉ có 25 học sinh tới trường, số học sinh còn lại nghỉ học vì sợ bệnh “lạ”. Ông Nguyễn Văn Dương - Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS xã Ba Điền, huyện Ba Tơ cũng cho biết, hiện nay số học sinh đến trường cũng chỉ có 40%, gây khó khăn cho việc dạy và học.