Bằng Kiều phản hồi về phát ngôn gây tranh cãi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trong đêm nhạc vừa diễn ra tại Hà Nội, Bằng Kiều khi đứng trên sân khấu có chia sẻ rằng anh tự hào vì khán giả của mình "toàn người có tiền".

Cụ thể, Bằng Kiều cho biết, trước đêm diễn này 2 ngày, anh có hát trong một chương trình diễn ra ở TP.HCM và một "bầu sô" chuyển tổ chức các show diễn ở nhiều nơi như: Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đà Lạt...có nói với anh rằng: "Khán giả của Bằng Kiều toàn người đi siêu xe, lần nào cũng phải điều thêm người để trông siêu xe cho khán giả". Nam ca sĩ hào hứng nói thêm, đúng là khán giả của mình toàn là "người có tiền" và thành đạt, đồng thời nửa đùa nửa thật nói tiếp: "Các bạn trẻ bây giờ, các bạn sinh viên thì lấy đâu ra tiền. Người trẻ và sinh viên thì làm gì có siêu xe. Thế nên, Bằng Kiều rất tự hào và sĩ vì thấy khán giả của mình toàn là người có tiền thôi".

Những chia sẻ này của cựu thành viên ban nhạc Quả Dưa Hấu lập tức vấp phải những ý kiến tranh luận trái chiều từ khán giả. Một số người tỏ ra không hài lòng vì cho rằng nếu nói như Bằng Kiều thì e rằng có sự không coi trọng những khán giả là học sinh, sinh viên không có tiền mua vé xem các chương trình ca nhạc đắt đỏ mà anh biểu diễn.

Trước sự bàn tán xôn xao từ dư luận, Bằng Kiều mới đây đã chính thức lên tiếng phản hồi. Theo đó, nam ca sĩ xác nhận ồn ào kể trên xuất phát từ trích dẫn những câu nói của mình trong show ca nhạc vào ngày 8-3 vừa qua tại Hà Nội, hệ quả là rất nhiều người hâm mộ, những khán giả đã yêu thương anh bất bình vì tại sao anh lại nói khán giả của mình đều là người có tiền.

Giãi bày về sự việc, Bằng Kiều phân trần, với những người từng yêu tiếng hát và biết tính anh thì đều hiểu anh là người hay nói đùa, có tính hài hước. Trích dẫn gây ồn ào trên cũng được anh nói trong ngữ cảnh trêu đùa khán giả, đại ý là khán giả của mình đa số đều là những người "đứng tuổi" nên thành đạt, có tiền và rằng khán giả phải lớn tuổi mới thành đạt, đi siêu xe nhiều thế chứ các bạn sinh viên thì làm gì đã có tiền mà đi siêu xe. Nam ca sĩ khẳng định, từ câu "sinh viên làm gì đã có tiền đi siêu xe" đã bị biến thành "sinh viên chưa thể đủ điều kiện đi nghe tôi hát".

"Câu chuyện đúng là lời nói đi thì nhẹ, lời nói lại thì nặng." - Bằng Kiều tâm sự.

Cũng theo Bằng Kiều, anh có được ngày hôm nay phần lớn đều từ tình cảm yêu thương sâu đậm mà khán giả đã dành cho mình. Bản chất con người anh là chân thành và giản dị như thế nào thì ai chơi cùng đều hiểu.

"Tôi biết ơn và trân trọng khán giả còn không hết, không có lý gì Kiều lại coi thường khán giả của mình. Nghèo hay giàu, điều đó đâu có phải là giới hạn trong tình yêu, nhất là tình yêu với âm nhạc." - nam ca sĩ nói thêm.

Khép lại câu chuyện, Bằng Kiều phân trần, trên sân khấu, anh rất hay bông đùa với khán giả của mình và lần này đã làm cho một số khán giả chạnh lòng và hiểu lầm khi đọc thông tin như trên. Đây là một sự cố rất đáng tiếc và cũng làm chính anh cảm thấy buồn, thấy tổn thương. Anh mong những khán giả thật sự của mình hiểu rằng, con người Bằng Kiều chưa từng bao giờ coi thường ai, điều đó là mà anh có thể khẳng định chắc chắn đồng thời anh hy vọng mọi người sẽ không trách và chia sẻ với mình.