- "Liên hoan phim Việt Nam 2025" sẽ diễn ra tại TP.HCM
- Hoa hậu Kiều Duy thực hiện dự án "Chạm"
- Nghệ sĩ Hồng Đào tiết lộ về vai diễn trong "Cục vàng của ngoại"
![]() |
Chương trình đã làm sống lại chặng đường lịch sử đầy vẻ vàng và tự hào của Thủ đô và đất nước, bắt đầu từ Cách mạng tháng Tám lịch sử, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc ngày nay. Chặng đường đó khẳng định niềm tin sắt son vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã chọn, tin vào một Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, một Thủ đô anh hùng trong quá khứ, rực sáng ở tương lai, nơi khởi nguồn của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.
Đêm diễn được mở màn bằng ca khúc "Diệt phát xít" của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi - bài hát đã vang lên tại buổi mít tinh của quần chúng Thủ đô trước cửa Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 17-8-1945, sau "Tiến quân ca". Ngày 7-9-1945, theo làn sóng điện, "Diệt phát xít" đã vang xa khắp thế giới, đồng thời trở thành nhạc hiệu của Đài Tiếng nói Việt Nam.
![]() |
Đặc biệt, điểm nhấn ấn tượng của "Niềm tin Hà Nội" chính là lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, chương trình đã tái hiện hào sảng và xúc động tổ khúc hợp xướng đồ sộ nhất trong lịch sử âm nhạc Việt nam mang tên "Tổ quốc ta". Tổ khúc này từng được Đài Tiếng nói Việt Nam dàn dựng thành công vào mùa thu năm 1960, gồm 3 chương: chương I - "Ca ngợi Tổ quốc" do nhạc sĩ Hồ Bắc viết; chương II - "Hồi tưởng" do nhạc sĩ Hoàng Vân đảm nhiệm; chương III - "Miền Nam anh hùng và bất khuất" do nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác.
Đây được biết đến là tổ khúc hợp xướng lớn nhất trong lịch sử âm nhạc Việt Nam, nhưng chưa bao giờ được trình diễn cùng một lúc trên sân khấu, mà chỉ được thu âm và biểu diễn như những tác phẩm độc lập. Vì vậy việc Đài Hà Nội quyết định làm sống lại toàn bộ tổ khúc này trên sân khấu chương trình "Niềm tin Hà Nội', ngay dưới chân Cột cờ Hà Nội, có ý nghĩa vô cùng lớn.
![]() |
Xuyên suốt chương trình, khán giả cũng đã được sống lại bầu không khí hào hùng, tinh thần chiến đấu bất khuất cùng niềm tin yêu cuộc sống và cả bức tranh âm nhạc về Hà Nội - thành phố vì hòa bình, thông qua nhiều ca khúc bất hủ như: Miền Nam anh dũng và bất khuất, Mỗi bước đi thêm yêu Tổ quốc, Tổ quốc ta chưa đẹp thế bao giờ, Tình em biển cả, Hà Nội mùa thu, Trời Hà Nội xanh, Hoàn Kiếm...
Góp phần đem đến những xúc cảm âm nhạc khó quên này là nhiều giọng ca tên tuổi như: NSND Mai Hoa, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Đào Tố Loan, Phạm Tuân, Đặng Ngọc Anh....và Dàn nhạc Giao hưởng Đài Hà Nội. Các nghệ sĩ đã cùng nhau dệt nên bức tranh âm nhạc sâu lắng và hào hùng, trong sự hòa quyện tinh tế của Dàn nhạc Giao hưởng Đài Hà Nội – nơi mỗi thanh âm là một nhịp đập của trái tim Thủ đô.
Đại diện Đài Hà Nội - đơn vị sản xuất chương trình chia sẻ, "Niềm tin Hà Nội" không chỉ là chương trình nghệ thuật, mà còn là bản chính luận bằng âm nhạc, khắc họa vai trò lãnh đạo sáng suốt, kiên định của Đảng Cộng sản Việt Nam – người dẫn đường đã đưa dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; khơi dậy sức mạnh đoàn kết toàn dân, hun đúc niềm tin, lý tưởng và khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc. Bên cạnh đó, chương trình cũng tái hiện các dấu mốc vẻ vang của dân tộc thông qua âm nhạc hàn lâm và ngôn ngữ sân khấu hiện đại, hướng tới khắc họa rõ nét.
![]() |
NSND Mai Hoa trình diễn trong chương trình |
Xen lẫn với các tác phẩm thanh nhạc và khí nhạc là 2 phóng sự “Quyết định lịch sử của Thành ủy Hà Nội” và “Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên mới” nhắc nhớ về tầm vóc của Đảng bộ Thủ đô – bản lĩnh, quyết đoán, sáng tạo và tiên phong trong mọi thời kỳ Cách mạng.
Trong đó phóng sự "Quyết định lịch sử của Thành ủy Hà Nội đã tái hiện sự kiện lịch sử ngày 12-8-1945, trước tình hình thế giới có nhiều biến chuyển, với nhãn quan chính trị nhạy bén, tầm nhìn chiến lược, nắm bắt thời cuộc kịp thời, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã họp tại Tân Trào để quyết định Tổng khởi nghĩa vũ trang trong cả nước. Ngay sau cuộc họp, “Mệnh lệnh khởi nghĩa” được phát đi.
Cân nhắc về thời điểm tổng khởi nghĩa, Thành ủy Hà Nội và Ủy ban Khởi nghĩa đã đưa ra quyết định lịch sử bởi nếu ngày 18-8 sẽ không kịp và ngày để đến ngày 20-8 thì đã trễ. Do vậy, quyết định chọn ngày 19-8 được coi là “thời cơ vàng”. Quyết định khởi nghĩa thể hiện năng lực, bản lĩnh của Thành ủy Hà Nội: phù hợp, sát với tình hình thực tế nhưng cũng rất táo bạo, chính xác, không thụ động chờ đợi mà quyết đoán, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước dân, trước Đảng trong tình thế cấp bách khi đứng trước thời cơ "có một không hai" trong lịch sử.
Còn phóng sự “Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên mới” thể hiện ý chí, khát vọng và tinh thần đoàn kết của dân tộc. Ngày nay, khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng được hiện thực hóa trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kỷ nguyên tạo ra sự chuyển động mạnh mẽ và quyết liệt. Đó chính là con đường mới thênh thang, đưa đất nước đi tới giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
![]() |
Ca sĩ Đào Tố Loan trên sân khấu "Niềm tin Hà Nội" |
Chia sẻ về cảm xúc khi tham gia trình diễn trong chương trình, ca sĩ Đào Tố Loan bày tỏ, mỗi lần được hát những ca khúc về Tổ quốc, cô lại thấy dâng trào niềm tự hào và xúc động – bởi ngày càng có nhiều tác phẩm mới được viết nên từ tình yêu, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến cho đất nước.
Với "Niềm tin Hà Nội" nữ ca sĩ cảm thấy may mắn khi được “bùng cháy” hết mình cùng khán giả qua "Bản hùng ca đất nước" - tác phẩm mà từ lời thơ đến nhịp nhạc đều thấm đẫm tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc. Dường như cô cảm nhận được tâm huyết của tác giả khi viết nên từng câu hát, và chính điều đó đã truyền cảm hứng cho mình để khi hát có thể gửi gắm trọn vẹn cảm xúc và tinh thần của bài hát đến khán giả.
Một số hình ảnh ấn tượng trong chương trình:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |