"Bản giao hưởng Pháp"

(ANTĐ) - "Bản giao hưởng Pháp" là một cuốn tiểu thuyết chưa hoàn thành của nữ nhà văn gốc Do Thái Irone Nomirovsky, nhưng sự xuất hiện của nó vẫn khiến hàng triệu độc giả trên thế giới ngạc nhiên, xúc động. Cuốn sách đã "kịp" miêu tả chân thực một tấn trò đời thời chiến giai đoạn những năm 40 của nước Pháp trong thế chiến thứ II.

"Bản giao hưởng Pháp"

(ANTĐ) - "Bản giao hưởng Pháp" là một cuốn tiểu thuyết chưa hoàn thành của nữ nhà văn gốc Do Thái Irone Nomirovsky, nhưng sự xuất hiện của nó vẫn khiến hàng triệu độc giả trên thế giới ngạc nhiên, xúc động. Cuốn sách đã "kịp" miêu tả chân thực một tấn trò đời thời chiến giai đoạn những năm 40 của nước Pháp trong thế chiến thứ II.

Ở đó, toàn bộ tài năng của tiểu thuyết gia được bộc lộ thông qua việc khai thác triệt để và thành công diễn biến tâm lý của từng nhân vật trong vô số gương mặt thuộc mọi giai tầng khác nhau. Cuốn sách đã diễn tả đầy sức mạnh và sinh động cuộc sống hậu phương thời chiến ở tầm vóc sử thi.

Và nó cũng giúp bà trở thành nhà văn quá cố duy nhất cho tới lúc này giành được giải thưởng Renaudot - một trong những giải thưởng văn học uy tín nhất của Pháp. Sách do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn phát hành.

Phạm Hương