Cấp phép tiền chất ma túy tăng bất thường:

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng vào cuộc

ANTĐ - Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng vừa có buổi làm việc với các doanh nghiệp Dược phía Nam xung quanh nội dung đơn kiến nghị của các công ty này về một số dấu hiệu sai phạm của Tiến sỹ Trương Quốc Cường - Cục trưởng Cục quản lý Dược ( Bộ Y tế).

Theo đó các doanh nghiệp đề nghị  làm rõ dấu hiệu được cho là bất thường của Tiến sỹ Trương Quốc Cường - Cục trưởng Cục quản lý Dược trong việc duyệt dự trù mua nguyên liệu tiền chất Pseudoephedrin HCL (PSE) trong thời gian vừa qua. Cụ thể là Cục Quản lý Dược (QLD) cấp phép cho  công ty CP. BV Pharma chỉ trong 6 tháng đầu năm 2011 nhập hơn 7 tấn nguyên liệu tiền chất ma túy Pseudoephedrine (PSE), tăng hơn 700% so với năm 2010, chiếm khoảng 43% trên tổng số lượng PSE mà Cục QLD đã duyệt cho tất cả công ty  trong 6 tháng đầu năm 2011.


Văn bản kiến nghị của các doanh nghiệp về dấu hiệu tiêu cực tại Cục QLD

Đồng thời, các doanh nghiệp trong ngành dược cho rằng việc Cục QLD rút số đăng ký sản xuất thuốc có chứa PSE hiện hữu của Công ty CP BV Pharma để cấp ngay lại số đăng ký gia công (Bivofed VD- 14624-11; Tripofed VD14619-11), tại hai Công ty Mebiphar và Công ty Pharbaco  trong vòng 20 ngày là dấu hiệu không bình thường. Một số doanh nghiệp cho biết thông thường để cấp phép một loại thuốc phải mất hàng năm trời, vậy mà trong vòng có thời gian ngắn như vậy vì sao Cục trưởng Cục QLD lại ưu ái doanh nghiệp này, cấp phép như vậy? Đây là dấu hiệu cần được các cơ quan chức năng làm sáng tỏ.

 Việc xét duyệt dự trù mua nguyên liệu tiền chất PSE đòi hòi hết sức thận trọng nhưng không hiểu vì sao có doanh nghiêp được Cục Quản lý dược đồng ý duyệt mua bổ sung ngay trong ngày họ làm đơn. Ngày 9/6/2011, Công ty Mebiphar làm văn bản gửi Cục QLD xin mua 300kg PSE HCL, thì cùng ngày 9/6/2011, Cục trưởng Cục QLD - Trương Quốc Cường ký văn bản cấp phép đồng ý để doanh nghiệp này mua 3 tạ PSE HCL.

Theo phản ánh của các doanh nghiệp, Cục trưởng Cục Quản lý Dược còn ưu ái một số doanh nghiệp dược được cho là “sân sau” của mình trong đấu thầu thuốc, cấp số đăng ký thuốc, tạo ra các nhóm lợi ích. Trong buổi làm việc với Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, các doanh nghiệp phía Nam kiến nghị không để ông Trương Quốc Cường tiếp tục giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý Dược nữa.

Toàn bộ nội dung các doanh nghiệp phản ánh đã được Đại diện Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương tiếp nhận để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Được biết, khi các doanh nghiệp này dũng cảm đứng đơn kiến nghị về tiêu cực xẩy ra trong ngành Dược, kiến nghị việc cấp phép tiền chất PSE của Cục QLD tăng bất thường, nhiều doanh nghiệp đã nhận đã nhận được thông tin đe dọa, nhằm buộc họ dừng đấu tranh chống tiêu cực. Trao đổi với chúng tôi, các doanh nghiệp cho biết: Khi các doanh nghiệp chúng tôi bắt đầu cuộc đấu tranh là chúng tôi đã nhìn thấy được những nguy hiểm có thể xẩy ra cho người đứng đầu doanh nghiệp hoặc những khó khăn cho quyền lợi của doanh nghiệp mình. Nhưng trước hiện tượng tiêu cực chúng tôi sẽ không chùn bước, không để việc này trong ngành Dược gây hậu quả xấu đến an sinh xã hội, ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp và của cả quốc gia.