Bài hát yêu thích tháng 2 có gì hay?

ANTĐ - Trong không khí đầu xuân, liveshow Bài hát yêu thích tháng 2 sẽ mang tới cho khán giả những nhạc phẩm đang được yêu thích nhất hiện nay. Chương trình sẽ diễn ra vào 21 ngày 9-2 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3.

Tại liveshow này, ca sĩ Tân Nhàn sẽ thể hiện ca khúc “Đào” - đây là ca khúc nằm trong album chèo cổ mang tên “Yếm đào xuống phố” của Tân Nhàn đã được phát hành trong năm 2013. Sự thể nghiệm chèo cổ vào âm nhạc mang âm hưởng dân gian tiếp tục giúp Tân Nhàn ghi được dấu ấn khác biệt. Đây cũng là ca khúc mà Hội đồng tuyển chọn tâm đắc và chấm điểm khá cao. Còn với Thái Thùy Linh cũng “lặn” khá sâu trong làng nhạc Việt, nhưng lần trở lại sân khấu của cô lần này lại hoàn toàn ấn tượng. Ca khúc “Lì và sáo” đậm đặc phong cách rock có khả năng gây bất ngờ trong đêm nhạc này. Chất giọng khỏe, đầy lửa của Thái Thùy Linh đã khiến khán giả cảm nhận được sức sống, tình yêu mãnh liệt của cô dành cho nghệ thuật. 

Yếu tố mới và lạ trong liveshow lần này sẽ dành một phần lớn chương trình cho những tên tuổi ca sĩ trẻ. Bước ra từ thế giới mạng internet, Sơn Tùng M-TP có cá tính, phong cách và âm nhạc khá khác với số đông ca sĩ trên thị trường. Ca khúc “Em của ngày hôm qua” của anh nghe lạ nhưng hiện đại, phù hợp với giới trẻ. Trái ngược với phong cách trẻ trung của Sơn Tùng M-TP, Hoàng Hải Đăng lại mang đến cho khán giả những hoài niệm về mùa đông qua ca khúc “Anh viết tên em mùa đông”. Tham gia nghệ thuật từ khá lâu dưới vai trò trưởng nhóm nhạc nam Artista, nhưng phải đến thời điểm này, giọng nam cao có kỹ thuật Hoàng Hải Đăng mới quyết định ra solo. Thêm một nhân tố lạ lần đầu đến với khán giả của Bài hát yêu thích là cô ca sĩ trẻ Min. Xuất thân là một vũ công của nhóm nhảy St.319, nhưng Min có niềm đam mê ca hát khá lớn. Sự thể hiện của cô trong chương trình lần này có phần hiện đại, phản ánh đúng chất nhạc mà cô đã và đang theo đuổi từ thời còn làm 1 vũ công. Ca khúc “Tìm” được Hoàng Tôn sáng tác riêng cho Min sẽ giúp các fan của cô hy vọng Min sẽ làm nên điều bất ngờ. 

Ca khúc “Mẹ” được nhạc sĩ Phú Quang sáng tác trên lời thơ của nhà thơ, nhà báo Hồng Thanh Quang sẽ được Tấn Minh thể hiện với tất cả nỗi lòng hướng về người mẹ. Lời thơ có ý nghĩa sâu xắc, giai điệu đượm buồn, giọng hát cảm xúc sâu lắng… sẽ khiến nhiều khán giả phải rưng rưng nước mắt khi nghĩ về “Mẹ”. 

Mặc dù đã đi qua thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp ca hát của mình, nhưng khi nhắc đến “Búp bê” Thanh Thảo, khán giả vẫn phải tập trung theo dõi bởi cô luôn là người nghệ sĩ dám thể hiện mình, dám thử nghiệm những điều mới lạ, nhiều ý tưởng đặc biệt… Ca khúc “Gọi tên yêu thương” được nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận viết riêng tặng Thanh Thảo cũng đủ để giúp cô dịu dàng, ngọt ngào hơn khi thời gian gần đây cô thường chọn dòng nhạc Dance, R&B… sôi động. Tuy tên tuổi của “Búp bê” Thanh Thảo không còn xa lạ với khán giả nhưng với Bài hát yêu thích thì đây là lần đầu tiên cô tham gia biểu diễn.