Nhộn nhạo chợ xe máy cũ Dịch Vọng

Bài 2: Chợ sẽ thành trung tâm thương mại?

ANTĐ - Mua xe cũ đỡ được một khoản tiền, người mua không phải mất công làm các thủ tục đăng ký, mua nhanh, bán gọn… nên mua xe máy cũ vẫn là lựa chọn của khá nhiều người có thu nhập trung bình và thấp. Đây cũng là nguyên nhân khiến các hoạt động mua bán xe máy cũ tại các con phố xung quanh chợ xe máy cũ Dịch Vọng, quận Cầu Giấy ngày càng tấp nập nhưng cũng không kém phần nhộn nhạo…

Hầu như người nào đi xe máy vào phố Chùa Hà cũng bị mời chào bán xe


1.001 chiêu “tút tát” xe

Chợ xe máy, đồ cũ Dịch Vọng tiếp giáp với phố Chùa Hà và đường Trần Đăng Ninh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến các con phố này trở nên ô nhiễm và lộn xộn. Tình trạng biển hiệu, phương tiện xếp hàng dài chiếm dụng hết vỉa hè cùng không ít cá nhân đứng, thậm chí kê ghế ngồi ngay dưới lòng đường mời chào, chèo kéo khách đã gây mất an toàn và không ít phiền toái cho những người tham gia giao thông tại khu vực này.

Bên cạnh đó, một số dịch vụ “ăn theo” chợ như sửa chữa xe, rửa xe, sơn tút, tân trang... cũng diễn ra rất sôi động, nước thải, dầu mỡ chảy lênh láng gây ô nhiễm môi trường. Không chỉ có vậy, đã có không ít khách hàng phải “khóc dở, mếu dở” khi phát hiện ra mình bị lừa mua phải những “con” xe có vẻ ngoài “long lanh không chê vào đâu được” nhưng chất lượng thì quá tồi do hầu hết phụ tùng chính hãng đã bị thay thế. Anh V.V.T - một chủ cửa hàng sửa xe máy trên phố Trần Đăng Ninh tiết lộ: “Không phải khách hàng nào mua xe máy cũ cũng biết đến những mánh khóe của thợ xe. Nếu như trước đây, thợ xe chỉ dám “tút tát” một số chi tiết đơn giản trên xe số thì đến thời điểm hiện tại những xe tay ga đắt tiền có giá hàng trăm triệu đồng như SH, Spacy, Piaggio… cũng đều được cho vào lò để “luộc”.

Cũng theo anh T, để làm mới một chiếc xe ga chạy được một vài năm, thợ xe sẽ biến các con ốc cũ, nước mạ vành la zăng, tay phanh… thành gần như mới tinh. Với những chiếc xe cũ hơn thì độ tút tát sẽ được điều chỉnh ở mức độ vừa phải để khách hàng không phát hiện ra là xe đã bị “luộc”. Một số chi tiết khác sẽ được tiếp tục xem xét như đèn, còi chập chờn, kẹt ga, tiếng nổ rè hoặc to… Công đoạn này được thợ làm khá cẩn thận. Để khách hàng khó phát hiện, sau khi mua được xe, các chủ xe thường đưa xe đến xưởng riêng của họ được đặt tại các khu vực khá xa chợ xe máy cũ Dịch Vọng như phố Nguyễn Khánh Toàn, Lạc Long Quân… Trong quá trình những chiếc xe được làm mới, một số phụ tùng có giá trị sẽ bị thay thế bằng thiết bị rẻ tiền như IC, ắc quy, củ điện, ti giảm xóc, chế hòa khí… Những phụ tùng này khi lắp vào chiếc xe vẫn hoạt động bình thường và chỉ bị trục trặc sau khi đã được khách hàng mang về sử dụng ít ngày. Các phụ tùng tráo đổi được thợ xe thay vào chiếc xe khác, hoặc bán đi để kiếm lời.

Công đoạn cuối cùng là làm đẹp xe. Mọi vết xước có thể dùng xi để đánh hoặc bút sơn phủ lên bề mặt hoặc sơn lại. Đồng hồ công tơ mét cũng được chỉnh lại sao cho không lệch với độ mới cũ của từng chiếc xe, những chiếc lốp cũ bạc màu mòn vẹt cũng trở nên mới hơn sau khi dùng dao chuyên dụng “vẽ” lại hoa lốp, đánh xi đen…

Sẽ có phương án di dời

Được biết, khu đất chợ xe máy cũ Dịch Vọng có diện tích 6.424,7m2 do HTX Dịch vụ nông nghiệp và kinh doanh tổng hợp (DVNN&KDTH) Dịch Vọng quản lý đang được sử dụng làm chợ kinh doanh buôn bán xe máy cũ theo quyết định của UBND quận Cầu Giấy. Trên khu đất có 7 dãy nhà ki-ốt 1 tầng khung thép lợp tôn. Tại đây năm 2008 đã từng xảy ra cháy nổ gây nguy hiểm.

Từ năm 2010, HTX này và Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại (ĐTXDTM) Discovery đã có công văn gửi các cơ quan chức năng xin tự bỏ kinh phí đầu tư mở rộng tuyến đường Chùa Hà và xin chuyển mục đích sử dụng đất đầu tư xây dựng TTTM - văn phòng - căn hộ để bán và cho thuê tại khu đất chợ xe máy đồ cũ Dịch Vọng.

Theo ông Nguyễn Việt Trung - Phó Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng: “Hoạt động của chợ xe máy cũ thời gian qua đã góp phần tạo việc làm cho một số xã viên HTX và nguồn thu cho địa phương. Tuy vậy, có không ít cá nhân đã “ăn theo” chợ, kinh doanh bên ngoài khu vực chợ gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông trên vỉa hè và các tuyến đường phố như đường Cầu Giấy, đường Trần Đăng Ninh, phố Chùa Hà… Do đó, chúng tôi đã có báo cáo xin ý kiến UBND quận, các sở, ban, ngành chức năng của thành phố xem xét về đề xuất trên đồng thời có phương án di dời chợ xe máy đến địa điểm khác, nghiên cứu và lập phương án mở rộng, nâng cấp phố Chùa Hà phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông của quận Cầu Giấy”.

Việc tồn tại một chợ mua bán xe máy cũ là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Song nếu không quản lý chặt, các hoạt động mua bán tại đây sẽ nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, an toàn giao thông và công tác PCCC. Do vậy, về lâu dài các cơ quan chức năng cần xem xét tìm địa điểm mới để đặt chợ cho phù hợp, đồng thời chấn chỉnh lại hoạt động mua bán diễn ra tại chợ, xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo khách hàng, chứa chấp tài sản do phạm tội mà có…