Audio 27-11-2016: Truy tìm nghi can cầm đầu nhóm giang hồ truy sát người

ANTD.VN -Truy tìm nghi can cầm đầu nhóm giang hồ truy sát người; Khoảng 4.000 phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá trước Tết; 1,3 triệu người Hàn Quốc đội mưa tuyết đòi tổng thống từ chức; Ông Donald Trump cho rằng việc kiểm lại phiếu là một mưu đồ bất lương…

Bản tin phát thanh ngày 27-11-2016.

*Công an quận 9 (TP.HCM) ngày 26-11 phát lệnh truy tìm Trần Văn Tài (25 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) - nghi can cầm đầu nhóm giang hồ truy sát khiến 3 người bị thương.

Theo điều tra, một phụ nữ khoảng 49 tuổi, trú ở quận 9, TP.HCM nợ Tài 10 triệu đồng chậm trả nên đôi bên xảy ra mâu thuẫn. Chiều 15-11, chồng người phụ nữ trên tên Văn, cùng hai người bạn đi gặp Tài để thương lượng khoản nợ. Tại điểm hẹn, có 4 thanh niên chạy ôtô đến, cầm mã tấu chém ông Văn và 2 người  bạn gục tại chỗ rồi tẩu thoát. 3 nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương, riêng ông Văn bị chấn thương sọ não, nguy kịch. Công an xác định Tài cầm đầu vụ thanh toán này.

*TAND TP Hải Phòng vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội danh giết người đối với bị cáo Bùi Mạnh Cường (SN 1998), trú ở thôn Thanh Trì, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng. Bị cáo bị câm điếc bẩm sinh.

Tài liệu của cơ quan tố tụng xác định tối 14-5-2015, bị cáo Bùi Mạnh Cường đi uống rượu. Khi đi ngang qua cổng nhà cháu Nguyễn Thị Yến Nhi (11 tuổi), cùng ở thôn Thanh Trì, xã Kiến Thiết, thấy cổng khóa, cháu Nhi ở nhà một mình, Cường lại nhớ đến việc cô bé ném cát vào mình. Cơn tức giận nổi lên, Cường nhặt một viên gạch, trèo qua tường vào nhà đánh cháu bé tử vong.

*Sáng 27-11, tại trụ sở Chính phủ, Hội đồng tư vấn đặc xá đã tổ chức họp, xét duyệt danh sách đề nghị Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện đặc xá năm 2016. Sau cuộc họp hôm nay, Hội đồng tư vấn đặc xá sẽ trình Chủ tịch nước danh sách phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá năm 2016 để xem xét, quyết định. Theo đó, có khoảng trên 4.000 phạm nhân đủ điều kiện được tha tù trước thời hạn để trở về gia đình đoàn tụ dịp Tết 2017.

*Bất chấp việc nhiệt độ tại Seoul có lúc xuống dưới 0 độ C kèm theo mưa tuyết, khoảng 1,3 triệu người vẫn tập trung ở các quảng trường và đường phố chính để yêu cầu Tổng thống Park Geun-hye từ chức.

Cảnh sát cho biết, biểu tình hiện nay vẫn diễn ra trong hòa bình và 25.000 nhân viên an ninh đã được huy động để đảm bảo trật tự công cộng. Phong trào biểu tình chống bà Park đã bắt đầu từ 5 tuần trước và được coi đám đông biểu tình lớn nhất tại Hàn Quốc từ những năm 1980.

*Ngày 26-11, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố việc ứng cử viên tổng thống Jill Stein của Đảng Xanh đề nghị kiểm lại phiếu tại bang Wisconsin, Michigan và Pennsylvania là một "mưu đồ bất lương."

Trong một tuyên bố, tỷ phú Trump nêu rõ: "Đây là một mưu đồ bất lương của Đảng Xanh đối với một cuộc bầu cử đã được thừa nhận và kết quả bầu cử cần được tôn trọng thay vì bị thách thức và lạm dụng."

*Ngày 26-11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) rằng Ankara có thể kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm ít nhất 3 tháng.

Phát biểu tại Istanbul, Tổng thống Erdogan lại công kích EU sau khi Nghị viện châu Âu bỏ phiếu thông qua việc "đóng băng" đàm phán gia nhập EU đối với Ankara bằng cách đặt nghi vấn: "Các bạn không nhận thức được rằng mình đang hỗ trợ và tiếp tay cho khủng bố hay sao?". Trước đó, tình trạng khẩn cấp đã bị áp đặt sau cuộc đảo chính bất thành ngày 15/7 vừa qua, khiến ít nhất 37.000 người bị bắt.