Audio 24-11-2016: Ngăn cản cha mẹ đánh nhau, nam thanh niên bị đâm tử vong

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cây cổ thụ bật gốc, đè vào nhà dân trong đêm; Bênh mẹ, con trai bị bố đâm tử vong; Phát hiện cơ sở sản xuất hàng nghìn lít dầu nhớt giả; Tổng thống đắc cử Mỹ muốn cùng Nga xử lý triệt để vấn đề Syria; Bỉ bác bỏ cảnh báo của Mỹ về nguy cơ tấn công tại châu Âu…

Bản tin phát thanh ngày 24-11-2016.

*Một trận gió to vào đêm (23-11) đã khiến 1 cây lan cổ thụ tại số 24 đường Điện Biên Phủ (quận Ba Đình, Hà Nội) bất ngờ gãy đổ, đè lên nhà dân.

Ngôi nhà số 24 ngoài diện tích ở, chủ nhà còn cho thuê làm cửa hàng điện thoại. Hai cành lớn bị gãy đè lên mái cửa hàng điện thoại, gây hư hỏng nặng. Phần cây bị đổ còn vắt ngang ra phía vỉa hè, rất may thời điểm đó không có người qua lại.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhân viên công ty cây xanh đã có mặt xử lý dọn dẹp hiện trường. Các lực lượng chức năng quận Ba Đình cũng có mặt tham gia giải quyết vụ việc.

Hiện trường cây cổ thủ đổ.

* Khoảng 16h30 chiều 23-11, anh Lê Quốc Khánh, 26 tuổi, trú tại xã Phú Thuận (Phú Vang, Thừa Thiên Huế) thấy bố đánh mẹ liền vào can ngăn, nên giữa hai bố con xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, anh Khánh lấy đá ném trúng bố là ông Khanh. Quá tức giận vì cho rằng con trai vô lễ, ông Khanh lấy dao rượt đuổi và đâm con trai tử vong. Đối tượng sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện, Công an tỉnh TT-Huế và Công an huyện Phú Vang đang thực hiện khám nghiệm hiện trường điều tra vụ án.

*Ngày 22-11, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một cơ sở tại KP 10, phường Tân Phong, TP Biên Hòa đang sản xuất dầu nhớt giả với quy mô lớn. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Vũ Thanh Long (40 tuổi, quê tỉnh Hải Dương) và Vũ Văn Bên (42 tuổi, quê ở tỉnh Gia Lai) đang thực hiện hành vi làm giả các nhãn hiệu dầu nhớt.

Tại hiện trường có 42 thùng phi (loại thùng 200 lít chứa đầy dầu nhớt giả) và 156 thùng giấy chứa tổng cộng 3.744 chai dầu nhớt mang nhãn hiệu Honda, Castrol, Yamahalube), cùng hàng nghìn bao bì, vỏ chai, tem, nhãn mác các loại và thùng catton dùng để sản xuất dầu nhớt giả. Những sản phẩm làm giả này chuẩn bị được đưa đi tiêu thụ. 

Dầu nhớt giả.

*Trong cuộc trả lời phỏng vấn của tờ Thời báo New York, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nói rằng ông đang có những ý tưởng nghiêm túc để giải quyết vấn đề Syria, trong đó ông khẳng định quan điểm sẵn sàng hợp tác với Nga.

Trước đó, vị tỉ phú đắc cử tổng thống Mỹ đã bày tỏ thái độ thân thiện với Tổng thống Nga Putin, qua đó mở ra hy vọng cải thiện quan hệ hai nước để cùng xử lý các vấn đề nóng trên thế giới.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

*Ngày 23-11, Đơn vị Phối hợp phân tích các mối đe dọa (OCAD) - cơ quan phụ trách phân tích các mối đe dọa khủng bố của Chính phủ Bỉ - tuyên bố, nước này không phải đối mặt với bất cứ mối đe dọa rõ ràng nào trong kỳ nghỉ lễ sắp tới. Tuyên bố trên nhằm bác bỏ cảnh báo đi lại tại châu Âu do Bộ Ngoại giao Mỹ vừa đưa ra.

Trước đó, vào hôm 22-11, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra cảnh báo về việc đi lại đối với công dân nước này, có hiệu lực tới ngày 20-2-2017 trước nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố ở châu Âu trong mùa nghỉ lễ sắp tới.

Bỉ bác bỏ cảnh báo của Mỹ.

* Một nguồn tin từ Tân Hoa xã cho biết, hệ thống tháp giải nhiệt của nhà máy điện đang xây dựng tại quận Phòng Thành thuộc tỉnh Quảng Tây, miền trung Trung Quốc bất ngờ đổ sụp xuống sáng nay (24-11).

Các thông tin ban đầu cho biết, có ít nhất 40 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong vụ việc. Hiện tại các nỗ lực cứu hộ vẫn đang được khẩn trương tiến hành tại hiện trường.