Angela Phương Trinh nói gì khi bị nghi ngờ chuyện tình cảm với Cao Thái Sơn chỉ là "chiêu trò"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau nhiều năm rút chân khỏi showbiz, Angela Phương Trinh bất ngờ gây xôn xao dư luận khi tuyên bố đang chính thức tìm hiểu và thậm chí sẵn sàng tính chuyện trăm năm với Cao Thái Sơn.

Nổi tiếng từ nhỏ khi tham gia diễn xuất phim ảnh song sự nghiệp của Angela Phương Trinh khi trưởng thành cũng gắn với không ít "scandal", đến mức cô nàng được gắn với danh xưng "nữ hoàng thị phi" trong showbiz Việt.

Cách đây hơn 5 năm, nữ diễn viên sinh năm 1995 tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí, lui về cuộc sống ở ẩn, ăn chay trường và chuyên tâm tụ tập. Những tưởng chỉ là chiêu trò gây sự chú ý với công chúng song Angela Phương Trinh đã làm đúng như những gì mình chia sẻ suốt nhiều năm qua. Cô dần ghi điểm trong mắt khán giả với hình ảnh giản dị, trang phục trang nhã và kín đáo thay vì những bộ đồ hở hang phản cảm và có phần lố lắng mà mình từng mặc trước kia.

Cho tới gần đây, Angela Phương Trinh bất ngờ khiến dư luận "dậy sóng" khi chia sẻ những hình ảnh thân mật với ca sĩ Cao Thái Sơn. Nữ diễn viên hào hứng chia sẻ đã tìm được hạnh phúc đích thực và nghĩ đến chuyện lấy nam ca sĩ này làm chồng, thậm chí còn tính tới việc đặt tên cho con của cả hai sau này. Trên mạng xã hội, cặp đôi mới của showbiz Việt không ngần ngại công khai bày tỏ tình cảm với nhau, xưng hô như người trong một nhà.

Angela Phương Trinh và Cao Thái Sơn

Angela Phương Trinh và Cao Thái Sơn

Nói về chuyện tình cảm với nam ca sĩ vướng vào nhiều tin đồn về giới tính, Angela Phương Trinh thẳng thắn bày tỏ, suốt hơn 5 năm vừa qua, cô ăn chay trường và không hề có mối quan hệ yêu đương tình cảm với ai. Có lẽ nhờ đó mà cô cảm thấy bản thân được thông suốt, nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Tuy nhiên, cô vẫn nghĩ duyên số là trời định, nếu gặp một người yêu thương mình, hiếu thảo với cha mẹ thì cô vẫn có thể yêu thêm một lần nữa. Angela Phương Trinh khẳng định, việc cô yêu Cao Thái Sơn đến với nhau vì thế cũng là chuyện hết sức bình thường. Nữ diễn viên xác nhận, hiện tại cả hai đang chính thức tìm hiểu nhau và cảm thấy tâm đầu ý hợp về nhiều mặt. Bởi vậy, cô sẵn sàng chia sẻ cuộc sống với nam ca sĩ này.

Cùng với Angela Phương Trinh thì Cao Thái Sơn cũng bị nhớ đến với không ít điều tiếng thị phi và những câu chuyện ồn ào trong showbiz Việt. Vì vậy khi cả hai tuyên bố đang có mối quan hệ tình cảm với nhau, không ít người ngờ vực đây chỉ là "chiêu trò" của người trong cuộc để PR đánh bóng tên tuổi. Trước nghi ngờ này, Angela Phương Trinh thẳng thắn đáp trả. Nữ diễn viên cho biết, hiện tại cả cô và Cao Thái Sơn đều không có dự án nghệ thuật nào và cô cũng không muốn lên tiếng giải thích gì cả về chuyện tình cảm riêng của mình. Thay vào đó, cô chỉ muốn dành thời gian để tận hưởng và hết mình với tình yêu đang có.

Trước đó, Angela Phương Trinh từng có lần hợp tác với Cao Thái Sơn khi nhận lời diễn xuất trong MV của nam ca sĩ phát hành cách đây 13 năm song cả hai chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè thân thiết. Nữ diễn viên phim "Mùi ngò gai" tiết lộ, cô gặp lại Cao Thái Sơn khi nam ca sĩ này quay trở lại Việt Nam và cả hai có dịp hội ngộ nhau là nhờ sự kết nối của một vài người bạn. Cũng theo Angela Phương Trinh thì nam ca sĩ bạn trai hiện tại là người có tính cách tâm lý, chu đáo với tất cả mọi người, đem lại cho cô cảm giác ấm áp. Bên cạnh đó, Cao Thái Sơn còn là người khá hài hước nên luôn khiến người xung quanh vui vẻ. Về việc mới yêu đã nhận lời cầu hôn từ nam ca sĩ này, Angela Phương Trinh bộc bạch, khi đó cô khá bất ngờ và cảm xúc ùa đến nên đáp lại một cách tự nhiên chứ không hề toan tính hay suy nghĩ gì quá sâu xa.

Mặc dù đã lên tiếng phản hồi những ngờ vực từ dư luận song không ít người vẫn bày tỏ sự tò mò và nghi ngờ tính xác thực trong câu chuyện tình cảm giữa Angela Phương Trinh và Cao Thái Sơn. Nhất là khi nữ diễn viên mới đây cũng chia sẻ úp mở về việc trong thời gian qua, cô nhận được rất nhiều lời mời quay trở lại với phim ảnh nhưng chưa đồng ý vì chưa cảm thấy có vai diễn nào phù hợp với mình. Tuy vậy, cô vẫn mong ngày trở lại và nếu có tái xuất thì đó chắc chắn sẽ là những dự án hấp dẫn để không phụ sự mong đợi của khán giả. Và cùng với việc công khai đang tìm hiểu Cao Thái Sơn thì Angela Phương Trinh cũng dần xuất hiện trở lại với hình ảnh hở hang gợi cảm như lúc trước.

Cách đây không lâu, khi dịch Covid-19 đang bùng phát tại nhiều địa phương trong cả nước, trong đó tâm dịch là TP.HCM, Angela Phương Trinh liên tục đăng tải nhiều bài viết trên trang mạng xã hội cá nhân có nội dung khẳng định giun đất (còn được gọi là "địa long") có thể chữa khỏi Covid-19. Thông tin này đã lan truyền chóng mặt trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội tạo nên nhiều tranh luận trái chiều.

Không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ thông tin trên, Angela Phương Trinh còn đính kèm đường dẫn đến một trang mạng xã hội khác chuyên cung cấp đủ các loại giun đất từ dạng tươi, khô, viên đến dạng bột. Thông tin liên tục được cô đăng tải bất chấp việc Bộ Y tế khẳng định thông tin địa long có thể chữa được Covid-19 là không chính xác, không có căn cứ khoa học, chưa được kiểm chứng. Sau đó, Thanh tra Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Angela Phương Trinh số tiền 7,5 triệu đồng vì có hành vi cung cấp thông tin trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật. Angela Phương Trinh cũng thừa nhận đã vội vã khi chia sẻ những thông tin liên quan đến giun đất (địa long) chữa Covid-19 mà không nắm rõ luật và ngay sau khi có những thông tin trái chiều, đã kịp thời đính chính. Nữ diễn viên sau đó dẫn thông tin từ Bộ Y tế, khẳng định giun đất không chữa được Covid-19.

Có điều, sau khi bị xử phạt thì trên trang mạng xã hội, Angela Phương Trinh lại có bài viết gây tranh cãi về giun đất. Theo đó, nữ diễn viên này chia sẻ thông tin về việc một người bị ung thư đầu mặt nhỏ dần nhờ sử dụng "địa long tươi". Cụ thể, Angela Phương Trinh đăng tải hình ảnh và thông tin về một người bị ung thư đầu mặt nhờ nuốt "20 em giun tươi" và hứa sẽ sau khi khỏi bệnh sẽ phóng sinh, sửa đường làm phúc nên sau 4 tháng đã gần như khỏi hoàn toàn.