Ăn gỏi cá coi chừng ung thư

ANTĐ - Cơ quan y tế vùng đông bắc Thái Lan lên kế hoạch chụp chiếu đại trà để phát hiện dấu hiệu sớm của bệnh ung thư ống mật, một căn bệnh chết người liên quan đến việc ăn cá có chứa sán lá gan.

Người dân các vùng sông ngòi ở đông bắc Thái Lan, Việt Nam, Lào, Campuchia, Hàn Quốc và Trung Quốc bị nhiễm sán lá gan khi ăn thủy sản sống. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, 67 triệu người trên thế giới có nguy cơ này, trong đó có 9 triệu người ở vùng sông Mê Kông.

Phần lớn trong số này là nam giới và bệnh có thể phát triển thành ung thư ống dẫn mật khi họ 40 - 50 tuổi. “Ai ở độ tuổi trên 30 cũng sẽ được xét nghiệm phân thường niên để phát hiện có trứng sán hay không. Ai bị nhiễm sán sẽ được điều trị bằng thuốc và siêu âm xem có dấu hiệu ung thư hay không”, ông Pongsadhorn Pokpermdee, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nongbualanpoo cho biết.

Chỉ một viên thuốc được phát miễn phí có thể loại trừ sán lá gan nhưng người ta có thể bị nhiễm sán lại nếu tiếp tục ăn đồ ăn sống. “Đây là căn bệnh ít được quan tâm đến dù ảnh hưởng đến phần lớn người nghèo. Nếu không điều trị, nó có thể phát triển thành ung thư trong vòng 10-20 năm”. Được biết, sán lá gan tấn công vào ống mật bằng cách cắn vào thành ống mật, vài năm sau sẽ gây ung thư. Bệnh ung thư này được chẩn đoán khi đã ở giai đoạn cuối do có triệu chứng biểu hiện muộn.