Ấn Độ: Chấn động vụ nữ diễn viên xinh đẹp bị cưỡng dâm tập thể

ANTD.VN - Lái xe cũ của nữ diễn viên nổi tiếng Bhavana (Ấn Độ) là Sunil Kumar aka Pulsar Suni đã bị cảnh sát bắt giữ ngày 24-2. Đây là nghi phạm chính trong vụ bắt cóc và cưỡng dâm tập thể nữ diễn viên này.

Nữ diễn viên xinh đẹp Bhavana

Pulsar Suni đã tới đầu thú tại một tòa án ở khu vực Ernakulam, thành phố Kochi (bang Kerala). Ngoài đối tượng này, cảnh sát cũng bắt thêm một nghi phạm khác là Vijeesh.

Trước đó, trong một bản tường trình với cơ quan cảnh sát, diễn viên Bhavana cho biết, cô bị một nhóm đàn ông bắt cóc trên đường trở về nhà sau một buổi làm việc vào tối 17-2 ở Ernakulam. Chúng đã cưỡng dâm tập thể cô trong một chiếc ô tô suốt 2 tiếng đồng hồ.

Trước lúc xảy ra vụ việc, Bhavana được một chiếc ô tô do nhà sản xuất cử tới nhà riêng, đón đến studio để lồng tiếng. “Chiếc xe nạn nhân đã bị một chiếc xe tải khác đâm từ phía sau, trong một vụ tai nạn được lên kế hoạch từ trước” – phát ngôn viên cảnh sát P.S. Rajasekharan cho biết và nói thêm, những đối tượng đã đột nhập vào ô tô của cô, điều khiển nó chạy lòng vòng, rồi thả nạn nhân ở ngoại ô thành phố Kochi sau đó khoảng 2 tiếng.

Bhavana cho biết, những kẻ đồi bại chụp ảnh và quay phim trong lúc tấn công cô, chúng còn đe dọa tống tiền. Nạn nhân sau đó trình báo với cảnh sát, chính tên Pulsar Suni đã bắt cóc cô theo lệnh của những người khác. Suni, đối tượng có mối quan hệ với một số người trong ngành giải trí, đã nói với diễn viên Bhavana rằng mình được thuê để bắt cóc và nếu cô chống cự hắn sẽ phải sử dụng vũ lực.

Đối tượng Pulsar Suni

Ngoài đối tượng Pulsar Suni và Vijeesh, hôm 20-2, cảnh sát đã bắt được 2 người đàn ông khác, trong đó có tay lái xe hiện tại của diễn viên Bhavana. Vụ việc gây phẫn nộ dư luận Ấn Độ này được cho là liên quan tới ít nhất 7 nghi phạm.

Tuy nhiên, một luồng thông tin khác lại khẳng định, nữ diễn viên Bhavana không hề bị cưỡng hiếp. Theo Indian Express, nhà sản xuất phim 60 tuổi - Priyadarshan đã nói chuyện riêng với Bhavana. Chia sẻ với truyền thông, Priyadarshan khẳng định Bhavana không bị cưỡng hiếp như thông tin đăng tải gần đây. Theo nhà sản xuất phim này, Bhavana bị nhóm người tấn công, trong đó có cả lái xe cũ và những người bạn của tên này. Chúng trói nạn nhân, cố tình chụp ảnh nhạy cảm với mục đích tống tiền và hạ thấp nhân phẩm của cô nhưng không hề cưỡng hiếp. Hiện cảnh sát đang trong quá trình làm rõ vụ việc.

Được biết, Bhavana là diễn viên xinh đẹp và tài năng của Bollywood. Năm 16 tuổi cô chạm ngõ điện ảnh bằng vai diễn đầu tay trong bộ phim Nammal và nhanh chóng trở thành ngôi sao.