Á hậu Nguyễn Thu Mai qua đời ở tuổi 54

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nguyễn Thu Mai, Á hậu đầu tiên của cuộc thi Hoa hậu Hội báo Tiền Phong lần thứ nhất tại Hà Nội qua đời ở tuổi 55, vì suy thận. 

Lễ viếng Á hậu Thu Mai được tổ chức vào hồi 13h ngày 23/2, tại Nhà tang lễ Bệnh viện 354 (Đội Nhân, Ba Đình, Hà Nội). Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 14h15 cùng ngày.

Á hậu Thu Mai sinh năm 1970, tốt nghiệp khoa Piano Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô là con gái của nhạc sĩ Lương Ngọc Trác, mẹ là NSƯT Thùy Chi.

Thu Mai đoạt ngôi vị Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hội báo Tiền Phong lần thứ nhất diễn ra vào năm 1988 tại Nhà văn hoá Thanh niên Hà Nội.

Hoa hậu Bùi Bích Phương (đội vương miện), Á hậu Thu Mai (thứ 2 từ trái qua) cùng các thí sinh trong Top 10 Hoa hậu Việt Nam 1988.
Hoa hậu Bùi Bích Phương (đội vương miện), Á hậu Thu Mai (thứ 2 từ trái qua) cùng các thí sinh trong Top 10 Hoa hậu Việt Nam 1988.

Đây là cuộc thi người đẹp mang quy mô toàn quốc đầu tiên sau khi đất nước thống nhất do báo Tiền Phong khởi xướng (nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 35 năm thành lập báo Tiền Phong) và mang tên Hoa hậu Hội báo Tiền Phong (hai năm tổ chức một lần).

Trong cuộc thi Hoa hậu đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất này có 90 người đẹp ghi danh dự thi. Năm đó, ban tổ chức chọn ra hoa hậu là Bùi Bích Phương và Á hậu duy nhất là Thu Mai.

Á hậu Thu Mai. Ảnh: Phạm Yên

Á hậu Thu Mai. Ảnh: Phạm Yên

Người chiến thắng cuộc thi, ngoài vương miện, còn nhận được một chiếc xe đạp Mifa của Đông Đức XHCN, giá tiền tương đương với bốn chỉ vàng thời ấy.

Sau khi đoạt giải Á hậu, Thu Mai có một gia đình hạnh phúc. Cô dạy kèm piano, organ cho trẻ em tại nhà ở Hà Nội. Á hậu Thu Mai và chồng có một con gái.

Cuộc thi hoa hậu đầu tiên do báo Tiền Phong tổ chức năm 1988, diễn ra trong một ngày tại nhà Văn hóa Thanh Niên (Hà Nội). Gần 100 thí sinh đăng ký dự thi, Ban tổ chức quyết định chọn trên 40 thí sinh vào chung kết, tham gia trình diễn trên sân khấu.