7 tỉnh, thành phố tham gia Diễn đàn liên kết phát triển du lịch “Dòng chảy tinh hoa”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Trong 2 ngày 27 và 28-11, tại Quảng Nam sẽ diễn ra Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa Hà Nội, TP.HCM và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với chủ đề “Dòng chảy tinh hoa”.

Diễn đàn được tổ chức nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về giá trị tài nguyên du lịch, di dản văn hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các lễ hội truyền thống độc đáo của Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành vùng kinh tế trọng điểm miền Trung bao gồm: Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế; đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch, nâng cao hiệu quả hoạt động kết nối phát triển du lịch liên vùng, qua đó góp phần tăng trưởng kinh tế- xã hội, thu hút du lịch đến các địa phương liên kết.

Ông Trần Trung Hiếu- Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong bối cảnh ngành du lịch đang bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Ccovid-19, việc liên kết hợp tác phát triển du lịch là điều càng cấp thiết
Ông Trần Trung Hiếu- Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong bối cảnh ngành du lịch đang bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Ccovid-19, việc liên kết hợp tác phát triển du lịch là điều càng cấp thiết

Theo đánh giá của Ban tổ chức, chương trình liên kết phát triển du lịch giữa Hà Nội, TP.HCM và 5 tỉnh miền Trung đánh dấu một bước phát triển mới trong mối quan hệ liên kết hợp tác giữa lãnh đạo các tỉnh, thành, các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các Hiệp hội du lịch và doanh nghiệp lữ hành.

Diễn đàn sẽ tập trung vào 4 nội dung chính gồm: Công tác quản lý nhà nước về du lịch, Phát triển nguồn nhân lực. Phát triển sản phẩm du lịch, Quảng bá xúc tiến…Từ đó, các tỉnh, thành phố sẽ xây dựng định hướng mới trong phát triển du lịch địa phương, khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên đa dạng và đặc trưng vùng cùng hệ thống di tích, văn hóa lịch sử, làng nghề, ẩm thực. Phát huy lợi thế cửa ngõ vùng, cửa ngõ quốc tế, cơ sở hạ tầng du lịch để tăng tỷ lệ khách, tăng chi tiêu và thời gian lưu trú của du khách, góp phần phục hồi ngành du lịch và đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế xã hội của cả vùng nói riêng và cả nước nói chung.

Những ngôi làng cổ như Bát Tràng, Đường Lâm, Cự Đà... luôn là điểm đến hấp dẫn du khách khi tới thăm Hà Nội

Tại diễn đàn sẽ diễn ra lễ ký kết thỏa thuận liên kết phát triển du lịch giữa lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế. Thỏa thuận hợp tác giữa các Hãng hàng không Việt Nam gồm Vietnam airline, Vietjet, Bamboo Airway và Hiệp hội 7 tỉnh thành phố cùng các thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch.

Không chỉ có cảnh quan, làng nghề truyền thống, Bát Tràng- Hà Nội còn hấp dẫn du khách bởi ẩm thực truyền thống độc đáo

Không chỉ có cảnh quan, làng nghề truyền thống, Bát Tràng- Hà Nội còn hấp dẫn du khách bởi ẩm thực truyền thống độc đáo

Ông Trần Trung Hiếu- Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong bối cảnh ngành du lịch đang bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Ccovid-19, việc liên kết hợp tác phát triển du lịch là điều càng cấp thiết, vì chỉ có thông qua liên kết mới có thể tận dụng được những lợi thế về tài nguyên du lịch và các nét độc đáo, khác biệt riêng của mỗi địa phương để phát triển các tiềm năng du lịch trở thành các sản phẩm du lịch mang thương hiệu riêng của địa phương mình; tạo sự đa đạng, hấp dẫn để thu hút khách du lịch, thực hiện thành công chương trình kích cầu du lịch nội địa. Ông Trần Trung Hiếu cũng nhấn mạnh, chương trình liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đánh dấu một bước phát triển mới trong mối quan hệ liên kết hợp tác giữa các tỉnh, thành, các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các Hiệp hội du lịch và doanh nghiệp du lịch của các vùng.