7 lỗi các cặp vợ chồng son thường mắc phải

ANTĐ - Dưới đây là những vấn đề các cặp vợ chồng mới kết hôn thường gặp phải khiến cuộc sống hôn nhân trở nên buồn chán hơn bạn mong đợi:

1. Không giải quyết ổn thỏa các khoản nợ
Tiền bạc là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra mâu thuẫn giữa các cặp đôi. Cách duy nhất để giải quyết các khoản nợ cá nhân còn tồn đọng là lập kế hoạch tài chính cụ thể, cân đối chi tiêu nhằm giảm áp lực lên cuộc sống hôn nhân mới bắt đầu của bạn.

 

Ảnh minh họa

2. Thờ ơ với bạn bè
Sau khi kết hôn, nhiều người thường quên đi mất sự hiện diện của bạn bè. Đừng quên rằng bạn bè là chìa khóa giúp củng cố một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Vì vậy, đừng bỏ lỡ những buổi tụ tập với những cô bạn thân. Giờ đây mục đích của bạn mỗi khi đi chơi không phải là để tìm kiếm đối tượng hẹn hò nhưng không có nghĩa bạn không thể tận hưởng những giây phút vui vẻ bên bạn bè.

3. Thiếu chuyện ấy
Hơn 60% các cặp đôi mới kết hôn tham gia khảo sát cho biết đời sống tình dục của họ đã trở nên nhàm chán. Bởi bạn nghĩ rằng bạn quá bận rộn để có những giây phút riêng tư mặn nồng với nửa kia. Hãy lên kế hoạch cho chuyện ấy với nửa kia, biến nó trở thành thói quen và dần dần bạn sẽ không thể sống thiếu điều đó.

4. Không còn giữ gìn hình ảnh bản thân
Cuối cùng thì bạn cũng tìm được một nửa của mình, không cần tiếp tục kế hoạch tập luyện nữa? Đây là một sai lầm nghiêm trọng, thay vào đó, hãy biến việc rèn luyện sức khỏe trở nên thú vị hơn bằng việc khuyến khích nửa kia tập cùng mình.

5. Không có mối quan hệ tốt với gia đình của nửa kia  
50% các cặp đôi được hỏi cho biết họ có vấn đề rắc rối với gia đình chồng/vợ. Hãy học cách yêu thương họ như gia đình mình. Cư xử khéo léo và tế nhị để tránh mất lòng những người thân trong gia đình. Bạn có thể báo cho mẹ chồng rằng sẽ nói chuyện vào ngày chủ nhật để bà không làm phiền bạn liên tục cả tuần. Đừng lên án hay nói xấu gia đình chồng bởi điều này có thể mang lại hậu quả không lường trước.

6. Tranh cãi
Khi chia sẻ cuộc sống chung, mâu thuẫn có thể nảy sinh từ những nguyên nhân vặt vãnh. Điều đó làm cuộc sống của bạn nhanh chóng trở nên căng thẳng và mệt mỏi. Mỗi khi bạn tức giận, hãy bỏ ra ngoài vài phút để bình tĩnh trở lại trước khi nói ra những điều khiến bạn hối hận sau này.

7. Ám ảnh với việc có con
Trung bình, các cặp đôi thường có con trong khoảng 3 năm sau khi kết hôn. Tại sao bạn phải vội vàng, hãy tận hưởng giây phút vợ chồng son mà không phải lo lắng đến việc chăm sóc con cái quá sớm và cả gánh nặng kinh tế để nuôi dạy con nữa.