5 điểm cầu truyền hình trực tiếp "Âm vang Trường Sơn"

(ANTĐ) - Chương trình cầu truyền hình trực tiếp mang tên "Âm vang Trường Sơn" sẽ được thực hiện tại Bảo tàng đường Hồ Chí Minh (Hà Đông - Hà Đông); sân bay Tà Cơn - Khe Sanh (Hướng Hóa, Quảng Trị); Nhà giao tế huyện Lộc Ninh (Bình Phước), ngã ba Đông Dương (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum); buôn Latho (Savanakhat, Lào).

5 điểm cầu truyền hình trực tiếp "Âm vang Trường Sơn"

(ANTĐ) - Chương trình cầu truyền hình trực tiếp mang tên "Âm vang Trường Sơn" sẽ được thực hiện tại Bảo tàng đường Hồ Chí Minh (Hà Đông - Hà Đông); sân bay Tà Cơn - Khe Sanh (Hướng Hóa, Quảng Trị); Nhà giao tế huyện Lộc Ninh (Bình Phước), ngã ba Đông Dương (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum); buôn Latho (Savanakhat, Lào).

Chương trình "Âm vang Trường Sơn" sẽ phát sóng vào 20h ngày 17/5, với kịch bản do nhà báo Ngô Thanh xây dựng. Được biết trung tâm và điểm khởi nguồn của 5 điểm cầu chính là Bảo tàng đường Hồ Chí Minh. Những chặng hành trình ôn lại quá khứ sẽ bắt nguồn từ những kỷ vật còn lưu giữ lại như đôi dép cao su của anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Viết Sinh, chiếc ba lô xăng của thiếu tướng Hồ Sĩ Hậu, ... Chương trình còn có sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Trọng Tấn, Lan Anh, Tấn Minh... Tuy nhiên, những nhân vật nổi bật của chương trình vẫn là 12 vị khách mời - nhân chứng lịch sử, họ có thể không phải là những người danh tiếng lẫy lừng, nhưng họ lại có những câu chuyện rất đặc biệt về những năm tháng chiến tranh ở dọc dãy Trường Sơn.

Các điểm cầu sẽ không có sân khấu chính, tất cả đều đứng chứ không có bàn ghế. Trong bối cảnh ấy, mọi tiết tấu của chương trình đều được đẩy lên nhanh hơn nhằm hấp dẫn và phù hợp với khán giả truyền hình hôm nay.

Kết chương trình sẽ là tác phẩm "Đồng đội ơi" qua giọng ca của ca sĩ Tấn Minh, với sự góp mặt của 50 cựu chiến binh thắp 500 ngọn nến trên nghĩa trang Trường Sơn.

Nhật Thảo