45 năm khoa Lý luận, Lịch sử và Phê bình mỹ thuật

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Khoa Lý luận, Lịch sử và Phê bình mỹ thuật, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (1978 - 2023), triển lãm “Đồng hành” của 35 tác giả là giảng viên, sinh viên đã và đang giảng dạy, học tập tại khoa đã khai mạc sáng ngày 12/12 tại Nhà Bảo tàng của trường, 42 Yết Kiêu, Hà Nội.

59 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm có biên độ đa dạng, từ hội họa, đồ họa tới điêu khắc và bản rập, phản ánh những quan niệm, cá tính riêng của mỗi tác giả, và cả những trăn trở của các thế hệ thầy và trò Khoa Lý luận, Lịch sử và Phê bình mỹ thuật.

Trong đó, có tác phẩm của những người thầy gắn bó với Khoa từ ngày đầu tiên thành lập và cũng có tác phẩm tới từ sinh viên mới bắt đầu năm thứ nhất, thứ hai đại học. Sự gặp gỡ này tạo nên mối liên kết thú vị giữa các thế hệ thầy và trò của Khoa Lý luận, Lịch sử và Phê bình mỹ thuật.

Thế hệ thầy và trò của Khoa Lý luận, Lịch sử và Phê bình mỹ thuật hội ngộ trong ngày vui

Thế hệ thầy và trò của Khoa Lý luận, Lịch sử và Phê bình mỹ thuật hội ngộ trong ngày vui

Khoa Lý luận, Lịch sử và Phê bình mỹ thuật, trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam được thành lập năm 1978. Trải qua 45 năm đào tạo, với 22 khóa học, ban đầu khoa có tên là Khoa Lý luận và Lịch sử mỹ thuật. Cho đến năm 2010, khoa được đổi tên là Khoa Lý luận, Lịch sử và Phê bình mỹ thuật cùng với đó là những đổi thay đáng kể trong chương trình đào tạo để cập nhập những kiến thức mới đáp ứng với sự phát triển chung của mỹ thuật hiện đại, đương đại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập khoa Lý luận, Lịch sử và phê bình mỹ thuật, TS Đặng Thị Phong Lan, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam khẳng định, 45 năm qua đã khẳng định được thành tựu của công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong lĩnh vực lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật của khoa. Tất cả thể hiện ở những công trình nghiên cứu, sáng tác mỹ thuật đã được xuất bản, của các thế hệ thầy trò, thể hiện ở các thế hệ sinh viên của khoa đã trưởng thành về nghề nghiệp, đóng góp tích cực cho các hoạt động nghiên cứu, lý luận phê bình mỹ thuật của nước nhà. Có được điều đó là công sức đóng góp của bao thế hệ thầy và trò của khoa.

Các đầu sách xuất bản của Khoa Lý luận, Lịch sử và Phê bình mỹ thuật.

Các đầu sách xuất bản của Khoa Lý luận, Lịch sử và Phê bình mỹ thuật.

"Ngày hội khoa hôm nay không chỉ là dịp chúng ta nhìn nhận lại một chặng đường hình thành, phát triển của khoa với nhiều dấu ấn, sự phát triển và cả những khó khăn. Đây cũng là dịp các thế hệ cựu sinh viên của khoa trở về trường, về khoa để có ngày gặp gỡ các thế hệ thầy trò, được tri ân các thầy cô, những người đã trao truyền cho chúng ta những tri thức quý báu", TS Đặng Thị Phong Lan nói.

Triển lãm "Đồng hành" kéo dài đến hết ngày 18/12.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

"Che đậy", Màu tự nhiên trên giấy dó, Phan Cẩm Thượng, 2019

"Che đậy", Màu tự nhiên trên giấy dó, Phan Cẩm Thượng, 2019

"Ảnh xạ 2", Màu nước trên giấy giang, Trang Thanh Hiền

"Ảnh xạ 2", Màu nước trên giấy giang, Trang Thanh Hiền

"Thiếu nữ Dao", Đồng, Lê Đình Bảo, 2022

"Thiếu nữ Dao", Đồng, Lê Đình Bảo, 2022