Đăk Lăk:

2 ca tử vong do mắc bệnh sốt rét

ANTĐ - Theo Trung tâm Phòng chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng tỉnh Đắk Lắk, đến tháng 11/2011 trên địa bàn tỉnh đã có 2 ca tử vong do sốt rét.

Hai ca tử vong là trường hợp của anh Hầu Văn Chẹ 50 tuổi, ở Tiểu khu 265, xã Cư Mlan, huyện Ea Súp và anh Nguyễn Hữu Phước 34 tuổi, ở thôn 2, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn. Cả hai trường hợp đều được ghi nhận là nhập viện trong tình trạng hôn mê và đã tử vong, mặc dù bệnh viện đã tích cực điều trị.

Tính đến tháng 11 -2011, tổng số bệnh nhân mắc sốt rét là 1996 ca, tăng 2,14% so với cùng kỳ năm 2010, trong đó bệnh nhân sốt rét ác tính là 17 ca. Tất cả các huyện, thành phố, thị xã đều đã ghi nhận có bệnh nhân sốt rét. 
Trong đó, huyện Cư Mgar có số lượng bệnh nhân sốt rét cao nhất là 315 ca. Bên cạnh đó, nhiều địa phương có số lượng bệnh nhân sốt rét tăng so với cùng kỳ năm ngoái như Buôn Đôn (291/154 ca), Tp. Buôn Ma Thuột (122/90 ca), Thị xã Buôn Hồ (48/17 ca), Krông Ana (70/57 ca), Cư Kuin (63/34 ca). Đáng chú ý nhất là 2 huyện biên giới Ea Suop và Buôn Đôn. Ea Suop là địa phương giáp ranh với nước Campuchia, nơi mà tình hình sốt rét diễn biến phức tạp. 
So với cùng kỳ năm 2010 thì số bệnh nhân mắc sốt rét ở địa phương này có giảm nhưng số bệnh nhân mắc sốt rét ác tính lại tăng từ 3 ca lên 5 ca, cao nhất so với các địa phương khác trong tỉnh. Tại huyện Buôn Đôn, số bệnh nhân mắc sốt rét tăng 137 ca so với cùng kỳ năm ngoái. Và đây quả thật là một con số đáng ngại đối với công tác phòng chống sốt rét.

Được biết, Đắk Lắk là một tỉnh miền núi khu vực Tây Nguyên, địa hình chủ yếu là rừng núi, trong đó đất lâm nghiệp chiếm 45,9% diện tích đất tự nhiên, mạng lưới sông, suối, hồ dày đặc với mùa mưa kéo dài 6 tháng. Đây là những điều kiện thuận lợi cho sự sinh sôi, phát triển của muỗi Anopheles gây ra bệnh sốt rét ở người.