Cuối năm nay phải thông đường vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở- Vọng

ANTĐ -Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo tại cuộc họp về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn trong năm 2015. Năm nay, toàn thành phố có 13 dự án xây dựng cơ bản trọng điểm theo tiến độ sẽ phải hoàn thành.

Đại diện Sở Kế hoạch- Đầu tư Hà Nội cho biết, 13 công trình trọng điểm này gồm 6 dự án trong lĩnh vực giao thông, 2 dự án về môi trường, 1 dự án về y tế, 1 dự án về khoa học công nghệ, dự án Khu Hoàng thành Thăng Long và 2 dự án lĩnh vực phòng cháy chữa cháy.

Cuối năm nay phải hoàn thành công trình đường Trường Chinh

Cụ thể đó là: đường vành đai 1 (đoạn Ô Đống Mác – Nguyễn Khoái); dự án đường 5 kéo dài; đường vành đai 2, đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng; xây dựng nút giao thông Bắc Thăng Long – Vân Trì; nút giao thông trung tâm quận Long Biên; công trình phát triển giao thông đô thị Hà Nội; công trình thoát nước nhằm cải tạo môi trường Hà Nội – dự án 2; mở rộng khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn – giai đoạn 2; xây dựng và cải tạo Bệnh viện Đa khoa Đức Giang…

Theo Sở Kế hoạch – Đầu tư, hiện hầu hết các dự án đều triển khai chậm, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Một số công trình bị thiếu vốn hoặc không được cấp vốn kịp thời. Nếu không cải thiện được các công tác này của các dự án thì rất khó có thể hoàn thành đúng tiến độ trong năm 2015.

Trước thực trạng đó, tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu các Sở ban ngành, UBND các quận, huyện có công trình triển khai, các chủ đầu tư, nhà thầu tham gia dự án phải chỉ đạo quyết liệt, vào cuộc sâu sát, bằng mọi giải pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc và thực hiện cho bằng được, hoàn thành bằng được các công trình trọng điểm đúng tiến độ.

Ngay cả với một số công trình trọng điểm trong lĩnh vực giao thông hiện đang triển khai chậm như xây dựng nút giao thông trung tâm quận Long Biên, đường vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở- Ngã Tư Vọng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo yêu cầu chậm nhất trong tháng 3 phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và cuối năm nay phải hoàn thành dự án.