Cử tri quan tâm sâu sắc vấn đề chủ quyền, biển đảo

ANTĐ - Sáng 20-5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII. Tiếp đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTW MTTQ) Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước… 

Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII có vị trí đặc biệt quan trọng
Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Tiếp tục đà phát triển của đất nước 5 tháng đầu năm nay, kinh tế xã hội nước ta có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng phục hồi rõ rệt, tỷ lệ lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, lãi suất tiếp tục giảm, an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị an toàn xã hội được giữ vững, hoạt động đối ngoại song phương, đa phương được đẩy mạnh, tiến trình hội nhập quốc tế càng sâu rộng…
Cử tri quan tâm sâu sắc vấn đề chủ quyền, biển đảo ảnh 1Toàn cảnh khai mạc Kỳ họp thứ 9. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN )

Năm 2015 là năm về đích trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu được Đại hội Đảng lần thứ XI và Quốc hội khóa XIII xác định…Trong bối cảnh hiện nay, kỳ họp thứ 9 có vị trí đặc biệt quan trọng để nhìn lại chặng đường phát triển vừa qua, đánh giá đúng thực trạng để xác định những việc cần làm ngay, những việc cần tiếp tục hoàn thành trong năm 2015 và chặng đường còn lại của kế hoạch 5 năm, phấn đấu thành các chỉ tiêu KT, XH mà Quốc hội đã đề ra .           
Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tập trung, xem xét quyết định 1 số nội dung quan trọng: Một là, xem xét thông qua 11 dự án luật, và các dự thảo nghị quyết, cho ý kiến về 16 dự án luật khác…nhằm tiếp tục đưa Hiến pháp vào cuộc sống, góp phần hoàn thiện thể chế, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật…           
Hai là, Quốc hội xem xét báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết quả thực hiện KTXH và ngân sách Nhà nước 2014, những tháng đầu năm 2015, quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2013. Từ thực tế phát triển KTXH, mặt được và chưa được, Quốc hội sẽ dành thời gian thảo luận có quyết sách đúng đắn kịp thời và quyết tâm chính trị cao trong toàn Đảng toàn dân đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2015.            
Ba là, xem xét quyết định chủ trương xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Quốc hội ghi nhận sự chuẩn bị công phu của Chính phủ và các cơ quan có trách nhiệm, ý kiến đóng góp tâm huyết của ĐBQH, các chuyên gia…trong hoàn thiện dự án.
Lựa chọn người có đức, có tài tham gia cấp ủy Đảng

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam phối hợp với UBTV Quốc hội đã tổng hợp được 3.854 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội. Tâm tư, nguyện vọng chung của cử tri và nhân dân là sự quan tâm sâu sắc việc triển khai tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, mong muốn việc tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp phải thật sự dân chủ, đoàn kết, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, lựa chọn được những người thực sự có tài, có đức tham gia cấp ủy đảng các cấp.
Công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội được cử tri và nhân dân đánh giá cao. Quốc hội đã khẩn trương ban hành nhiều đạo luật quan trọng để triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013…

Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân vẫn băn khoăn, lo lắng về tình hình phát triển kinh tế chưa thật bền vững, năng suất lao động nhìn chung còn thấp, việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp không ổn định, nợ công tiếp tục tăng. Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông ở nhiều địa phương trong những năm qua đã được đầu tư, cải thiện đáng kể nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Tai nạn giao thông đã giảm, nhưng số người chết và bị thương vẫn còn nhiều…

Nhân dân cũng rất quan tâm, bày tỏ sự lo lắng, bất bình trước việc Trung Quốc tăng cường các hoạt động cải tạo, bồi đắp, xây dựng các công trình tại hai quần đảo Trường Sa và  Hoàng Sa, vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam và vi phạm Tuyên bố về ứng xử giữa các bên ở biển Đông (DOC). Trước tình trạng này, hầu hết người dân đều mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục thực hiện các chủ trương, giải pháp hiệu quả để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.  

Về tình hình nông nghiệp, nông dân và nông thôn, ý kiến, kiến nghị tập trung vào việc đề nghị Chính phủ xem xét, điều chỉnh một số tiêu chí quá cao cho phù hợp với tính chất của các vùng, miền, đồng thời tăng mức hỗ trợ cho các xã, huyện vùng cao, đặc biệt khó khăn... Tình trạng nông dân gặp khó khăn trong việc tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp diễn ra ở nhiều nơi... Do vậy, người dân đề nghị Chính phủ và các cơ quan chức năng có giải pháp hữu hiệu trong việc thực hiện quy hoạch sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ các hộ nông dân...

Nhiều băn khoăn về chất lượng khám chữa bệnh

Về đời sống nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2014 đã đáp ứng được mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, tạo điều kiện để người lao động được hưởng lương hưu hàng tháng, đảm bảo tốt hơn cuộc sống khi về già. Song do nhu cầu cuộc sống trước mắt mà một bộ phận người lao động có nhu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm nghiên cứu, xem xét để có các giải pháp đáp ứng các nguyện vọng, phù hợp với quyền và lợi ích chính đáng của người lao động...

Về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, cử tri và nhân dân phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là đối với các khu vực nông thôn, lưu vực sông, một số khu công nghiệp, làng nghề; tình trạng một số doanh nghiệp xử lý nước thải, chất thải, hóa chất chưa đúng quy trình kỹ thuật, chưa thực hiện đúng cam kết về bảo vệ môi trường...Đối với giáo dục, đào tạo, cử tri và nhân dân hoan nghênh những tiến bộ và giải pháp đổi mới của ngành song còn lo lắng về tính hiệu quả và sự phù hợp thực tế của một số giải pháp đổi mới thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH&CĐ, không chấm điểm trong các trường tiểu học và phương án xét tuyển học sinh vào lớp 6...

Về y tế, nhiều cử tri vẫn băn khoăn, lo lắng về chất lượng khám, chữa bệnh, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm đối với người bệnh của một bộ phận nhân viên y tế, bác sỹ; việc cơ sở y tế không niêm yết giá thuốc, giá dịch vụ ...Cử tri đề nghị Chính phủ, Bộ Y tế và chính quyền các địa phương tiếp tục có các giải pháp hiệu quả hơn nữa để khắc phục các yếu kém, sai phạm nói trên....

Về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và việc thực hiện cải cách hành chính, cử tri và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao quyết tâm và nỗ lực của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn không ít người cho rằng việc phát hiện và phòng, chống tham nhũng, lãng phí còn hạn chế, việc xử lý tham nhũng chưa kịp thời, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng rất thấp so với quyết định của tòa án....

Trước những kiến nghị nêu trên của cử tri và nhân dân, Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam đã đề nghị Chính phủ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết và báo cáo Quốc hội, UBTV Quốc hội, thông báo cho Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam và nhân dân biết để giám sát theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.