Hết hạn đổi môn thi THPT quốc gia, thí sinh chỉ được sửa thông tin cá nhân

ANTĐ - Ngày 26-5, ông Ngô Văn Chất, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, ngày 27-5 là hạn cuối cùng để thí sinh đăng ký bổ sung hoặc sửa đổi môn thi, cụm thi THPT quốc gia. 

Sau ngày này, thí sinh chỉ có thể sửa chữa các sai sót về thông tin cá nhân vào ngày làm thủ tục thi THPT quốc gia (30-6). Về việc quyết định cho thí sinh tự lựa chọn cụm thi địa phương hay cụm thi đại học nếu chỉ xét tốt nghiệp THPT, theo đánh giá của ông Ngô Văn Chất, việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi đi lại cho thí sinh khi thời gian thi có thể kéo dài 4 ngày.

Thí sinh không nên thay đổi cụm thi nếu cho rằng cụm thi địa phương sẽ dễ dãi hơn cụm thi do các trường đại học tổ chức vì tất cả các cụm thi quy trình trông thi, chấm thi đều giống nhau. Được biết, cũng trong tuần này, các cụm thi do trường đại học tổ chức cũng sẽ hoàn thành phương án tổ chức thi, sắp xếp thí sinh dự thi theo các môn thi để thí sinh sớm ổn định tâm lý, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi này.