Cha mẹ cần biết con mình đọc gì

ANTĐ - Cô giáo Đinh Thị Phương Anh, trường THCS Lê Ngọc Hân cho biết cô thường mất khá nhiều thời gian để chọn được một cuốn sách hay, có nội dung tốt để tặng học sinh hay mua cho con mình.

- Ngoài sách giáo khoa, theo chị học sinh có nên đọc thêm các sách tham khảo?

- Tôi đang dạy học sinh lớp 9, chuẩn bị thi vào lớp 10. Ngoài việc học theo đúng chương trình-sách giáo khoa của Bộ GD-ĐT, tôi vẫn hướng dẫn học sinh tìm đọc thêm những cuốn sách tham khảo để mở rộng, nâng cao kiến thức.

- Với tình trạng thị trường sách tham khảo đa dạng đến mức khó kiểm soát chất lượng thì người sử dụng nên lựa chọn thế nào?

- Loạn sách tham khảo trên thị trường vẫn được phản ánh trên báo chí. Vì vậy tôi vẫn thường hướng dẫn học sinh tìm sách của các nhà xuất bản uy tín, bám sát chương trình của Bộ GD-ĐT.

- Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn tự tìm mua khá nhiều sách tham khảo cho con thì có cần thiết?

- Cũng còn tùy vào nhu cầu từng người. Tuy nhiên, tôi cho rằng việc lựa chọn sách tham khảo cần rất cẩn thận, tham khảo kỹ trước khi mua, tránh lãng phí, phản tác dụng. 

- Đấy là còn chưa kể hàng loạt những lỗi, sạn mới được phát hiện gần đây.

- Việc này rất khó kiểm soát. Bộ GD-ĐT cũng đang đưa ra biện pháp siết chặt, nhằm quản lý tốt hơn sách tham khảo. Tuy nhiên, chỉ một mình Bộ thì không thể giải quyết triệt để. Cái chính vẫn là các bậc phụ huynh có đầu tư thời gian vào việc đọc sách của con cái mình hay không. Ngay cả sách do con mình tự mua thì cha mẹ cũng phải đọc qua nội dung để xác định xem con mình có nên đọc hay không.