Hoàn thành kiểm tra dạy thêm học thêm trước 20-1-2014

Hoàn thành kiểm tra dạy thêm học thêm trước 20-1-2014

ANTĐ - Ngày 11-12, Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT Nguyễn Huy Bằng cho biết, qua thanh tra đầu năm, một số địa phương còn tồn tại các vấn đề như chậm tham mưu với UBND tỉnh, thành phố ban hành văn bản quy định về dạy thêm, học thêm; quản lý chưa chặt chẽ việc dạy thêm học thêm; còn có hiện tượng giới thiệu và sử dụng sách tham khảo không đúng quy định; thu một số khoản trái quy định; không công khai các khoản thu, chi... 
Không được lạm dụng quảng bá sách tham khảo

Không được lạm dụng quảng bá sách tham khảo

ANTĐ - Để hạn chế việc lạm dụng tài liệu tham khảo, nâng cao trong trường học, cũng như sử dụng các sản phẩm không chính thống, nhiều sai sót... ngày 1-11, Bộ GD-ĐT đã công bố lấy ý kiến góp ý quy định về việc sử dụng các tài liệu này. 
Đầu năm học, phụ huynh mua sắm cầm chừng

Đầu năm học, phụ huynh mua sắm cầm chừng

ANTĐ - Có sôi động hơn những ngày hè nhưng tại các hiệu sách, việc mua sắm của các phụ huynh được cho là vắng vẻ hơn so với cùng thời điểm năm ngoái. Sức mua tăng nhẹ dù đang là tháng có nhiều ưu đãi, khuyến mại. Xu hướng sử dụng sách giáo khoa cũ đang tăng đáng kể.

Sách giáo khoa điện tử Classbook đoạt giải Sao Khuê 2013

Sách giáo khoa điện tử Classbook đoạt giải Sao Khuê 2013

ANTĐ - Tối 21/04/2013, tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam (Vinasa) đã tổ chức Lễ trao danh hiệu Sao Khuê 2013 cho 68 sản phẩm, giải pháp và dịch vụ CNTT tiêu biểu, trong đó có Giải pháp Sách giáo khoa điện tử Classbook do Công ty Cổ phần Sách điện tử Giáo dục (EDC) – đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, nghiên cứu và phát triển. Hội đồng bình chọn Toàn quốc cũng quyết định xếp hạng sản phẩm phần mềm ưu việt 4 sao cho giải pháp này.
“Tôi hiểu nhưng không biết trả lời thế nào”

“Tôi hiểu nhưng không biết trả lời thế nào”

ANTĐ - Hôm qua, 22-3, tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận (ảnh) đã thừa nhận trách nhiệm, thiếu sót trong hàng loạt tồn tại, yếu kém của ngành giáo dục và hứa làm hết sức mình để chấn chỉnh. Trên diễn đàn, ông không thể trả lời câu hỏi: Khi nào người dân mới có thể yên tâm về chất lượng giáo dục?

Sách hướng dẫn tuyển sinh: Nhiều nhưng thiếu thống nhất

Sách hướng dẫn tuyển sinh: Nhiều nhưng thiếu thống nhất

ANTĐ - Để có những thông tin phục vụ kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ, Bộ GD&ĐT đã giao cho NXB Giáo dục Việt Nam phát hành cuốn: “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013”. Tuy nhiên, tại hiệu sách, khá nhiều loại sách hướng dẫn tuyển sinh được bày bán có nội dung khác nhau khiến phụ huynh và học sinh lúng túng…

 Trẻ hái nhầm “trái đắng”

Trẻ hái nhầm “trái đắng”

ANTĐ - 2 năm trước, bộ sách “Kiến thức cho thiếu nhi” được xuất bản bởi sự liên kết giữa Nhà xuất bản Kim Đồng và Công ty CP Văn hóa giáo dục Long Minh đã từng gây “choáng” cho các bậc phụ huynh khi bày cho trẻ em từ cách gian lận trong thi cử, nói dối cô giáo khi không làm bài tập về nhà và cả cách lăng mạ người khác bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, sự “nhầm lẫn trong khâu biên tập” này chưa là gì khi thời gian gần đây, các loại sách kiến thức, sách tham khảo còn có những “nhầm lẫn” kinh khủng hơn.
Cha mẹ cần biết con mình đọc gì

Cha mẹ cần biết con mình đọc gì

ANTĐ - Cô giáo Đinh Thị Phương Anh, trường THCS Lê Ngọc Hân cho biết cô thường mất khá nhiều thời gian để chọn được một cuốn sách hay, có nội dung tốt để tặng học sinh hay mua cho con mình.
Nhiều tác giả chỉ chạy theo lợi nhuận

Nhiều tác giả chỉ chạy theo lợi nhuận

ANTĐ - “Tôi là người ngày nào cũng đọc sách, viết sách. Với tôi, tính trách nhiệm của tác giả với bạn đọc là điều quan trọng nhất. Bây giờ nhiều tác giả chỉ chạy theo lợi nhuận, viết sách kiếm tiền. Thế là hại bạn đọc, hại trẻ em” - GS. Phạm Minh Hạc, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục bày tỏ bức xúc về chất lượng sách tham khảo hiện nay.

Giám đốc NXB ĐH Sư phạm nói về “lỗi rất không đáng có”

Giám đốc NXB ĐH Sư phạm nói về “lỗi rất không đáng có”

ANTĐ - Chiều 8-3, trao đổi với phóng viên ANTĐ, ông Đinh Ngọc Bảo, Giám đốc NXB ĐH Sư phạm cho biết, trước sự việc in cờ của nước ngoài để minh họa cho bài học tiếng mẹ đẻ, Ban Giám đốc đã nhận thức đây là lỗi rất không đáng có, đặc biệt là sách tham khảo cho trẻ mẫu giáo.
Lỗi từ sự tắc trách

Lỗi từ sự tắc trách

ANTĐ - Trong khi thông tin về cuốn sách “Phát triển toàn diện trí thông minh cho trẻ” dành cho các em nhỏ chuẩn bị vào lớp 1 in quốc kỳ nước ngoài của  một nhà xuất bản phát hành chưa kịp lắng xuống thì ngày 7-3, phóng viên Báo ANTĐ lại tiếp tục tìm thấy hình ảnh tương tự trong một cuốn sách khác.
Mê trận sách tham khảo

Mê trận sách tham khảo

ANTĐ - Để chuẩn bị cho năm học mới, nhiều phụ huynh đến các hiệu sách để chọn mua sách giáo khoa (SGK) cho con em mình. Song, ngoài bộ sách chính, không ít người đau đầu trước vô số loại sách tham khảo (STK), sách nâng cao mà không biết loại sách nào là phù hợp cho con mình...

“Loạn” sách tham khảo tiếng Anh

“Loạn” sách tham khảo tiếng Anh

ANTĐ - Trong xu thế hội nhập, tiếng Anh ngày càng phổ biến. Cũng bởi lẽ đó, sách tiếng Anh tham khảo xuất bản tràn lan khiến bất cứ ai đều cảm thấy đau đầu khi chọn mua…