Vệ sinh răng miệng giúp tăng... cương dương!

(ANTĐ) - Một nghiên cứu mới đây cho thấy rối loạn cương dương có liên quan với bệnh lợi.
 Vệ sinh răng miệng thường xuyên để phòng ngừa bệnh lợi

Vệ sinh răng miệng thường xuyên để phòng ngừa bệnh lợi

Nghiên cứu được thực hiện trên 70 nam giới cho thấy 81,8% số nam giới bị rối loạn cương dương nặng và 20% số nam giới bị rối loạn cương dương nhẹ mắc bệnh lợi.

Theo Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ rối loạn cương dương được định nghĩa là tình trạng không đủ khả năng đạt được hoặc duy trì sự cương cứng cần thiết để thỏa mãn giao hợp. Tình trạng này xảy ra ở 1/10 nam giới trên toàn cầu và thường là sau độ tuổi 40.

Tiến sĩ Carter thuộc Hiệp hội Sức khỏe Răng miệng Anh khuyến nghị nam giới nên chăm sóc sức khỏe răng miệng để phòng ngừa rối loạn cương dương và nâng cao chất lượng cuộc sống. Các tốt nhất để chống lại các bệnh răng miệng là phòng ngừa và xây dựng thói quen vệ sinh răng miệng tốt. Đánh răng 2 lần/ngày trong 2 phút sử dụng bàn chải kẽ răng và kem đánh răng fluoride, hạn chế thực phẩm và đồ uống ngọt kết hợp với khám răng định kỳ.