Gánh nặng HIV cao ở gái mại dâm

ANTĐ - Nhiễm HIV ở gái mại dâm tạo gánh nặng trên toàn cầu.

Để đánh giá gánh nặng HIV ở gái mại dâm so với những phụ khác ở độ tuổi sinh sản, nhóm nghiên cứu thuộc Trường Y tế công cộng Johns Hopkins ở Baltimore đã tổng kết các nghiên cứu trong khoảng từ tháng 1/2007 đến 6/2011 để đánh giá tỉ lệ nhiễm HIV ở gái mại dâm thuộc các nước có thu nhập trung bình và thấp thuộc châu Á, Đông Âu, châu Mỹ latinh và vùng Caribê, Trung Đông, Bắc Phi và châu Phi cận Sahara.

Phân tích này gồm 102 bài báo và các báo cáo giám sát, tương ứng với 99.878 gái mại dâm ở hơn 50 quốc gia.

Các nhà nghiên cứu thấy rằng tỉ lệ nhiễm HIV tính chung là 11,8%, tỷ suất chênh về nhiễm HIV là 13,5. Tổng cộng có 30,7% gái mại dâm nhiễm HIV dương tính và tỉ xuất chênh là 11,6% trong nhóm 26 nước có tỉ lệ nhiễm HIV cơ bản ở mức trung bình và cao.

Mặc dù số liệu về nguy cơ nhiễm HIV ở gái mại dâm còn ít song gánh nặng do bệnh này là cao. Số liệu này cho thấy cần mở rộng tiếp cận các chương trình phòng ngừa HIV có chất lượng.

Các kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí The Lancet Infectious Diseases ngày 15/3.