Một trưởng bản bị bắt vì "họp" dân để... bán ma túy

ANTĐ - Là trưởng bản, thế nhưng, Lương đã nhiều lần qua mặt lực lượng chức năng để buôn bán ma túy. Tuy nhiên, hắn ta không ngờ rằng hành vi của mình đang bị theo dõi sát và kết quả đã phải tra tay vào còng.
Đồn Biên phòng Ngọc Lâm đóng ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) vừa phát hiện bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy tại khu vực giáp ranh giữa xã Thanh Hương và xã Ngọc Lâm. Đối tượng bị bắt là Kha Văn Lương (SN 1980, trú tại bản Nhạn Mai, xã Ngọc Lâm, Thanh Chương).
Trước đó đối tượng Kha Văn Lương đã nằm trong tầm ngắm, theo dõi sát của lực lượng chức năng về một đường dây chuyên bán lẻ ma túy.

Đối tượng Kha Văn Lương tại cơ quan điều tra

Ngày 20- 10, có tin từ trinh sát báo về việc Kha Văn Lương tàng trữ ma túy và sẽ xuất hiện tại địa bàn, một tổ công tác của đồn Biên phòng Ngọc Lâm được triển khai mật phục bắt quả tang Lương. Đúng 13h30 ngày 20 - 10, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lương ngay tại khu vực cầu vườn ươm thuộc địa bàn giáp ranh giữa xóm 13, xã Thanh Hương và bản Muộng (xã Ngọc Lâm, Thanh Chương) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tiến hành khám xét trên người Lương, tang vật thu được 0,305 gam hêrôin.
Tại cơ quan điều tra, Kha Văn Lương khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Cơ quan điều tra cũng làm rõ lý lịch của Kha Văn Lương khi được biết, Lương trước đây sống ở huyện Tương Dương (Nghệ An), sau đó, đối tượng rời lòng hồ thủy điện Bản Vẽ huyện Tương Dương về khu tái định cư ở huyện Thanh Chương đến nay đã tròn 6 năm. Kha Văn Lương được bà con dân bản bầu làm trưởng bản Nhạn Mai, xã Ngọc Lâm. Cuộc sống dân bản từ khi Lương về đây đã nhiều đổi thay nhưng tệ nạn ma túy thì không thể chấm dứt. Nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của một số bà con. Không hiểu biết, số đối tượng thanh niên trong bản nghiện ngày càng nhiều. Và thủ lĩnh, người đứng đầu của bản cũng không nằm ngoài trường hợp ấy. 
Với hình thức thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, với sự tinh khôn của mình, Kha Văn Lương đã nhiều lần qua mắt được các lực lượng chức năng. Số ma túy mua về, hắn giấu kín rồi tận dụng thời cơ thuận lợi đem đi bán cho các đối tượng nghiện trên địa bàn. Thời gian gần đây, với vai trò là trưởng bản, Lương thường kêu gọi bà con đến nhà để “họp” mà thực chất là một cuộc mua bán lẻ ma túy ngay tại gia. Không phải lặn lội về quê cũ như trước, gần đây Lương thường xuyên lén lút đi xuống khu vực xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương để mua ma túy về sử dụng đồng thời bán cho con nghiện trên địa bàn. Tuy nhiên, "đi đêm lắm có ngày gặp ma"!
Hiện, đồn Biên phòng Ngọc Lâm đã hoàn tất hồ sơ, chuyển đối tượng Kha Văn Lương cho CAH Thanh Chương tiếp tục điều tra làm rõ.