Thí sinh bị xử lý kỷ luật giảm so với ngày thi thứ 2

Thí sinh bị xử lý kỷ luật giảm so với ngày thi thứ 2

ANTĐ - Ngày 3-7, trong khuôn khổ kỳ thi THPT quốc gia 2016, thí sinh dự thi hai môn tự chọn là Địa lý và Hóa học. Có 430.631 thí sinh tới dự thi môn Địa lý (98,65% trong số đã đăng ký). Có 35 trường hợp vi phạm kỷ luật, trong đó, 30 thí sinh bị đình chỉ thi, 1 thí sinh bị khiển trách và 4 người bị cảnh cáo. Buổi chiều có 341.631 thí sinh dự thi môn Hóa học (98,47%). Tính chung sau hai buổi thi, 66 thí sinh bị xử lý kỷ luật, trong đó có 7 trường hợp bị khiển trách, 6 bị cảnh cáo, 53 thí sinh bị đình chỉ.
Đã bớt vất vả, tốn kém cho thí sinh

Đã bớt vất vả, tốn kém cho thí sinh

ANTĐ -  Đã bước qua các môn thi bắt buộc, hơn 860.000 thí sinh cả nước chỉ còn đối mặt với môn thi tự chọn, vốn được coi là sở trường để ghi điểm phục vụ xét tốt nghiệp cũng như xét tuyển ĐH, CĐ. Ghi nhận qua 2 ngày thi cho thấy, kỳ thi năm nay đã thực hiện được mục tiêu hạn chế tốn kém, vất vả cho thí sinh và phụ huynh. Các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM giảm đáng kể áp lực giao thông, nhà trọ...
Đáp án môn thi Toán, đề khó, có tính phân hóa cao

Đáp án môn thi Toán, đề khó, có tính phân hóa cao

ANTĐ - Đúng 10h30 sáng 1-7 thí sinh đã kết thúc môn thi đầu tiên, môn Toán. Đa số thí sinh ở điểm thi ĐH Sư phạm Hà Nội đều cho biết mình làm được khoảng 70% bài thi. Đề không quá khó nhưng phần phân hoá khiến thí sinh không dễ đạt điểm tuyệt đối.
Những con số đáng lưu ý kỳ thi THPT quốc gia

Những con số đáng lưu ý kỳ thi THPT quốc gia

ANTĐ - Tối 30-6, Bộ GD-ĐT đã cập nhật số liệu của ngày làm thủ tục trước khi thí sinh chính thức bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2016 với 98,22% thí sinh có mặt tại các điểm thi.
Đảm bảo ANTT cho mùa thi THPT Quốc gia 2016

Đảm bảo ANTT cho mùa thi THPT Quốc gia 2016

ANTĐ - Ngày 30-6, hơn 75.000 thí sinh tại Hà Nội đã đến làm thủ tục tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016. Đây cũng  là kỳ thi để xét tốt nghiệp THPT và vào các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Với quyết tâm bảo vệ một mùa thi an toàn, nghiêm túc, CATP Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp, giải pháp.
Vụ bê bối làm xấu mặt ngành giáo dục Ấn Độ

Vụ bê bối làm xấu mặt ngành giáo dục Ấn Độ

ANTĐ - Sau khi bị hủy kết quả “quán quân” trong kỳ kiểm tra cuối năm học lớp 12, Ruby Roy, nữ sinh 17 tuổi - tâm chấn của bê bối “mua điểm” ở bang Bihar, Ấn Độ đã bị tạm giữ 14 ngày. Đến ngày 28-6, số đối tượng bị bắt do liên quan đến vụ việc đã lên tới 20 người.
Hôm nay, 900.000 thí sinh dự thi THPT quốc gia

Hôm nay, 900.000 thí sinh dự thi THPT quốc gia

ANTĐ - Sáng 30-6, gần 900.000 thí sinh cả nước sẽ tới 1.482 điểm thi để nhận phòng thi, làm thủ tục và nghe cán bộ coi thi phổ biến quy chế. Bắt đầu từ 8h, thí sinh có 1 ngày để làm thủ tục dự thi, nhận thẻ dự thi và đính chính các sai sót nếu có. 
Chương trình "Em tôi đi thi" hỗ trợ các thí sinh dân tộc thiểu số, vùng sâu

Chương trình "Em tôi đi thi" hỗ trợ các thí sinh dân tộc thiểu số, vùng sâu

ANTĐ - 11h trưa 29-6, 65 thí sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số của huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, đã đươc đưa tới các điểm thi THPT quốc gia lấy điểm xét tuyển đại học tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Trong số 65 thí sinh của huyện Tương Dương có 15 em là học sinh người Mông ở các xã vùng sâu, vùng xa như Mai Sơn, Nhôn Mai, Lưu Kiền.
Tuyển sinh vào lớp 10: Trượt nguyện vọng 1, có còn cơ hội vào công lập?

Tuyển sinh vào lớp 10: Trượt nguyện vọng 1, có còn cơ hội vào công lập?

ANTĐ - Ngày 23-6, các trường THPT công lập Hà Nội bắt đầu nhận hồ sơ học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2016-2017. Để cạnh tranh vào các trường công lập, thời điểm này phụ huynh cần nắm rõ quy định của ngành giáo dục để có thể tận dụng cơ hội dù chưa trúng tuyển nguyện vọng 1.
"Lo nhất là lộ đề thi"

"Lo nhất là lộ đề thi"

ANTĐ - Ngày 21-6, các trường ĐH chủ trì cụm thi cùng đại diện lãnh đạo thành phố và 30 quận, huyện cùng các sở, ban, ngành liên quan đã chốt lại phương án tổ chức thi THPT quốc gia cho hơn 76.000 thí sinh tham dự kỳ thi sau 10 ngày nữa.
Thi THPT quốc gia 2016: Thí sinh không muốn vào đại học tăng cao

Thi THPT quốc gia 2016: Thí sinh không muốn vào đại học tăng cao

ANTĐ - Còn 10 ngày nữa, cả nước sẽ bước vào kỳ thi THPT quốc gia với gần 900.000 thí sinh dự thi. Áp lực tại các thành phố lớn giảm đi do thí sinh không tập trung dự thi ở các nơi này như năm trước mà trải đều cả 63 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ GD-ĐT đang lo ngại về một số tỉnh lần đầu tiên tổ chức kỳ thi quy mô lớn.
Ngày đầu Hà Nội tuyển sinh trực tuyến: Tháo gỡ ngay những vướng mắc

Ngày đầu Hà Nội tuyển sinh trực tuyến: Tháo gỡ ngay những vướng mắc

ANTĐ - Ngay sau khi Cổng điện tử tuyển sinh trực tuyến của Hà Nội khai trương, nhiều phụ huynh học sinh đã đăng nhập vào hệ thống để đăng ký nộp hồ sơ xét tuyển vào lớp 1 năm học 2016-2017. Tại nhiều trường tiểu học, phụ huynh chưa thành thạo thao tác truy cập mạng đều được hỗ trợ từ giáo viên.
Áp lực không đáng có

Áp lực không đáng có

ANTĐ - Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức khai trương hệ thống đăng ký tuyển sinh trực tuyến năm học 2016-2017. Hy vọng đây là một “lối thoát” khả dĩ, chấm dứt tình trạng chầu trực thâu đêm, chen chúc, xô đẩy từng diễn ra bao năm qua.
Không để xảy ra nghẽn mạng

Không để xảy ra nghẽn mạng

ANTĐ - Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, bắt đầu từ ngày 16-6, phụ huynh học sinh có thể truy cập vào Cổng thông tin điện tử http://tsdaucap.hanoi.gov.vn để đăng ký tuyển sinh trực tuyến các lớp đầu cấp năm học mới 2016-2017.