Hà Nội tuyển sinh trực tuyến:

Không để xảy ra nghẽn mạng

ANTĐ - Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, bắt đầu từ ngày 16-6, phụ huynh học sinh có thể truy cập vào Cổng thông tin điện tử http://tsdaucap.hanoi.gov.vn để đăng ký tuyển sinh trực tuyến các lớp đầu cấp năm học mới 2016-2017. 

Tuyển sinh trực tuyến giúp phụ huynh học sinh bớt vất vả 

Tiện lợi, minh bạch

Ngày 14-6, ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, phần mềm tuyển sinh trực tuyến của Hà Nội đã được thí điểm trên diện rộng từ cuối tháng 5-2016 đối với các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016-2017. Qua 3 lần thử nghiệm, đã có 100% các phòng GD-ĐT tham gia, số lượng hồ sơ đăng ký thành công là hơn 24.000 hồ sơ. Đường truyền đã thông suốt, không có tình trạng nghẽn mạng với số lượng đăng ký lớn.

Trong đó, 87% các trường chạy thử nghiệm báo cáo phần mềm tuyển sinh trực tuyến ổn định. Sở đang rà soát điều chỉnh đối với những điểm chưa ổn định, đảm bảo đủ điều kiện thực hiện tuyển sinh trực tuyến chính thức từ ngày 16-6.

Giải thích về việc còn 13% tổng số trường thử nghiệm đăng ký tuyển sinh trực tuyến chưa thành công, ông Ngô Văn Chất, Trưởng phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, đó là một số trường tư thục chưa đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin nên gặp khó khăn. “Chúng tôi đã nắm được vấn đề này và sẽ khắc phục trước khi chính thức triển khai vào ngày 16-6” - ông Chất khẳng định.

Ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, việc sử dụng phần mềm tuyển sinh trực tuyến không làm phát sinh kinh phí vì sử dụng đường truyền Internet thông dụng. Đối tượng được hưởng lợi của phương thức tuyển sinh này là phụ huynh học sinh, giúp khắc phục tình trạng xếp hàng, đi lại nhiều lần để đăng ký cho con đi học.

Thậm chí, phụ huynh đi công tác xa vẫn có thể đăng ký cho con, không phải đến tận trường... “Sở sẽ nắm được hàng ngày, hàng giờ các trường tuyển sinh như thế nào, góp phần tạo tính minh bạch trong tuyển sinh” - ông Phạm Văn Đại cho biết khi được hỏi về tác dụng của phần mềm trong hạn chế tiêu cực chạy trường trái tuyến.

Theo lịch tuyển sinh được Sở GD-ĐT công bố, phụ huynh học sinh sẽ đăng ký trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử  http://tsdaucap.hanoi.gov.vn. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào lớp 1 từ ngày 16 đến 19-6, mầm non từ ngày 20 đến 23 -6, vào lớp 6 từ ngày 24 đến 27-6. Thời gian thu hồ sơ tại trường từ ngày 1 đến 15-7, tuyển bổ sung từ ngày 18 đến 20-7. 

Băn khoăn xét tuyển lớp 6 trường chất lượng cao

Nói về tuyển sinh lớp 6, bà Phạm Thị Như Hoa, Phó Hiệu trưởng trường THCS Cầu Giấy cho biết, sau 1 năm thực hiện xét tuyển (không thi tuyển), nhà trường nhận được phản hồi tích cực. Về kết quả đại trà, năm học vừa qua học sinh toàn trường đạt 100% hạnh kiểm tốt, 97,72% đạt học lực giỏi, riêng khối 6 đạt trên 95%.

Tuy nhiên, bà Hoa cho biết, việc chọn học sinh theo cách xét tuyển khiến nhà trường không được chủ động đánh giá; phụ thuộc hoàn toàn vào các tiêu chí phụ và cách đánh giá của bậc tiểu học. Mặc dù vậy, thực tế này không quá ảnh hưởng đến kết quả dạy và học. Được biết, trường THCS Cầu Giấy xét tuyển lớp 6 năm học 2016-2017 đến hết ngày 14-6, công bố kết quả trúng tuyển vào ngày 15-6.

Đến thời điểm này, một số trường THCS chất lượng cao trên địa bàn Hà Nội như Lương Thế Vinh, Marie Curie, Nguyễn Tất Thành... đã thông báo danh sách học sinh trúng tuyển, gọi nhập học. Riêng trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam thông báo tuyển sinh lớp 6 muộn nhất. Trường chỉ nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 15 đến 17-6 và sẽ thông báo kết quả trúng tuyển vào ngày 29-6.

Điều kiện để được xét tuyển vào trường này là học sinh phải đạt học lực giỏi liên tục từ lớp 1 đến lớp 3, được đánh giá là hoàn thành môn học ở lớp 4 và 5, tổng điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm 2 môn Toán và Tiếng Việt phải đạt 19 điểm trở lên trong suốt 5 năm tiểu học. Ngoài ra, trường còn đưa thêm các tiêu chí phụ về điểm ưu tiên, điểm khuyến khích. Các năm trước, tỷ lệ chọn vào trường này cao hơn nhiều trường THPT và đại học khi chọn 200 học sinh trong tổng số hơn 3.000 hồ sơ.

Năm học mới 2016-2017, Hà Nội dự kiến tuyển 114.450 trẻ mầm non, 405.000 trẻ mẫu giáo, trong đó trẻ 5 tuổi là 134.250 trẻ. Số học sinh vào lớp 1 năm học mới dự kiến 132.850 em, học sinh lớp 6 là 107.900 em, số học sinh dự xét tốt nghiệp THCS là 81.500 em, trong đó hơn 54.000 học sinh được tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập và công lập tự chủ.