Xét nghiệm tìm nguyên nhân gây bệnh lạ ở Quảng Ngãi

(ANTĐ) - BV Da liễu Trung ương vừa cử một đoàn công tác vào thăm khám cho các bệnh nhân mắc “bệnh lạ” ở Quảng Ngãi và tìm hiểu nguyên nhân gây ra căn bệnh này.

Theo đó, từ tháng 5-2011 đến nay, có 53 người dân tộc H’Rê ở 4 xã Ba Điền, Ba Xa, Ba Ngạc, Ba Vinh (huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) đã mắc một chứng bệnh lạ: men gan tăng cao, phần mu và lòng bàn tay, bàn chân xuất hiện những đám sừng dày, có khi màu đỏ tía, lúc khô có bong vảy…, 4 bệnh nhân đã tử vong.

Ngày 11-10, TS. Nguyễn Hữu Sáu, BV Da liễu Trung ương cho biết, đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân gây ra “bệnh lạ” tại Quảng Ngãi. Đoàn công tác đã khảo sát và thăm khám cho các bệnh nhân và lấy mẫu bệnh phẩm, máu của các bệnh nhân gửi đến viện Y học lao động làm xét nghiệm. Đoàn công tác còn lấy thêm cả mẫu gạo của người dân có bệnh để gửi xét nghiệm tại Viện Vệ sinh an toàn thực phẩm. Kết quả sẽ được biết vào đầu tuần tới.

Theo TS. Nguyễn Hữu Sáu, đây không phải là “bệnh lạ” mà chỉ là một dạng biến thể của một căn bệnh ngoài da từng gặp ở nhiều bệnh nhân. Các chuyên gia dịch tễ phán đoán nhiều khả năng nguyên nhân gây bệnh có thể từ môi trường hoặc nguồn thực phẩm của người dân tại vùng này.