Xây dựng thế trận an ninh khép kín

ANTĐ - Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ toàn thành phố trước những diễn biến phức tạp của tình hình ANTT trên địa bàn, tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, Đại tá Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP Hà Nội -Phó  trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm cho những tháng cuối năm, yêu cầu các ban ngành, nhất là lực lượng công an quận, huyện, thị xã phải thực hiện nghiêm túc, nhằm tạo thế trận an ninh khép kín, góp phần giữ gìn ANTT ngay từ cơ sở.

Một vụ án ma túy được khám phá nhờ nguồn tin nhân dân tố giác

Với vai trò là lực lượng nòng cốt của phong trào, các đơn vị công an các cấp đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng chính quyền cơ sở đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ dưới nhiều hình thức đa dạng phong phú. 

Cùng với những kết quả rất đáng ghi nhận trong công tác vận động, tuyên truyền nhân dân, nhiều kế hoạch chuyên đề trọng điểm đã được Ban chỉ đạo toàn dân bảo vệ ANTQ thành phố chỉ đạo các ngành, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. 9 tháng qua, nhân dân đã cung cấp gần 40.000 tin về ANTT, trong đó, có nhiều tin giá trị giúp lực lượng công an khám phá 5.000 vụ án hình sự, ma túy; tham gia quản lý giáo dục 7.600 lượt người lầm lỗi tại cộng đồng, 3.000 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Qua sơ kết, Ban chỉ đạo cũng nêu rõ những tồn tại như hoạt động của một số địa phương còn mang tính hình thức, chưa có sự gắn kết giữa công tác bảo vệ ANTT với nhiệm vụ chính trị của địa phương, do đó hiệu quả vận động nhân dân còn hạn chế, thậm chí vẫn tồn tại một thực tế, đó là sự né tránh, tâm lý “người ngay sợ kẻ gian” không dám tố giác tội phạm vì sợ bị trả thù, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình…

Trên cơ sở đánh giá các kết quả và tồn tại, Đại tá Đinh Văn Toản đặt ra 10 nhiệm vụ cho 3 tháng cuối năm, yêu cầu các ban, ngành, công an quận, huyện, thị xã  thực hiện nghiêm túc. Trọng tâm là tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng lực lượng nòng cốt; duy trì các chuyên đề kế hoạch giữ gìn an ninh trật tự… qua đó huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo thế trận an ninh khép kín, góp phần phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn.