WTO: Trung Quốc vi phạm quy định thương mại quốc tế

ANTĐ - Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 26-2 khẳng định, Trung Quốc vi phạm quy định thương mại quốc tế khi áp thuế chống bán phá giá đối với thiết bị quét tia X nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU).

 “EU sẽ không chấp nhận hành động “ăn miếng trả miếng” của Trung Quốc chống lại các nhà sản xuất của châu Âu thông qua hình thức bảo hộ thương mại. Các báo cáo đã rõ ràng và EU hy vọng phía Trung Quốc sẽ ngay lập tức phải dỡ bỏ những biện pháp trên”, Ủy viên phụ trách thương mại EU, ông Karel De Gucht cho biết sau khi WTO có trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ) ra phán quyết. 

Trước đó, Trung Quốc cáo buộc các công ty của EU bán phá giá thiết bị quét tia X tại thị trường Trung Quốc, gây ảnh hưởng đến các nhà sản xuất trong nước. Theo quy định, Trung Quốc có 60 ngày để kháng cáo quyết định của WTO.