WHO: Năm 2050 số ca mắc sa sút trí tuệ sẽ tăng gấp 3 lần

ANTĐ - Số trường hợp mắc sa sút trí tuệ sẽ tăng nhanh trong vài thập kỷ tới.

Tổ chức y tế thế giới cho biết số trường hợp mắc sa sút trí tuệ sẽ tăng nhanh trong vài thập kỷ tới do tuổi thọ và chất lượng chăm sóc y tế được cải thiện ở các nước nghèo.

Năm 2010 có 35,6 triệu người đang sống chung với bệnh sa sút trí tuệ song con số này sẽ tăng lên 65,7 triệu vào năm 2030 và ước tính sẽ tăng gấp 3 lần lên 115,4 triệu người vào năm 2050.

 

Sa sút trí tuệ ảnh hưởng đến ghi nhớ, hành vi và khả năng thực hiện các hoạt động hàng ngày, chủ yếu xảy ra ở người già. Khoảng 70% số trường hợp mắc bệnh được cho là do bệnh Alzheimer.

Trong vài thập kỷ trước, sa sút trí tuệ trở thành một vấn đề sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng ở các nước giàu. Song dân số ở các nước có thu nhập trung bình và thấp đang gia tăng và tuổi thọ cũng sẽ tăng lên trong vài thập kỷ tới nên WHO kêu gọi nâng cao nhận thức và có các chương trình hỗ trợ tốt nhằm giảm gánh nặng kinh tế và xã hội do căn bệnh này.