55 Năm truyền thống lực lượng An ninh Chính trị nội bộ (10-5-1958/ 10-5-2013):

Vững vàng trên trận tuyến thầm lặng

ANTĐ - Thi hành Sắc lệnh số 141 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 10-5-1958, Ủy ban Kiện toàn tổ chức Trung ương quyết định thành lập lực lượng Bảo vệ nội bộ, theo đó Công an Hà Nội quyết định thành lập lực lượng Bảo vệ cơ quan, tiền thân của lực lượng An ninh chính trị nội bộ (ANCTNB) ngày nay. Từ đó, ngày 10-5 hàng năm đã trở thành Ngày truyền thống của lực lượng này.

Vững vàng trên trận tuyến thầm lặng ảnh 1
Cán bộ chiến sỹ Phòng An ninh Chính trị nội bộ không ngừng học tập,
phấn đấu, tiếp nối những trang sử hào hùng của đơn vị. Ảnh: PHÚ KHÁNH


Chặn đứng nhiều âm mưu phá hoại

55 năm xây dựng, phấn đấu trưởng thành, đội ngũ CBCS ANCTNB CATP Hà Nội không ngừng lớn mạnh trưởng thành về nhiều mặt. Trong mọi thời điểm, lực lượng luôn thể hiện là một khối đoàn kết thống nhất, khẳng định bản lĩnh Cách mạng vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH.

Ngay khi Thủ đô được giải phóng, lực lượng ANCTNB đã cùng với các lực lượng khác của Công an Hà Nội nêu cao cảnh giác, mưu trí, dũng cảm phát hiện, đấu tranh đập tan mọi âm mưu hoạt động chống phá của địch và các tổ chức đảng phái phản động. Trong cuộc kháng chiến chống  xâm lược, lực lượng ANCTNB đã cùng với các lực lượng và nhân dân Thủ đô đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của đế quốc và tay sai, tình báo gián điệp, phản động và các loại đối tượng, góp phần cùng nhân dân Thủ đô vừa chiến đấu, vừa sản xuất và xây dựng. 

Hoà bình lập lại, đội ngũ CBCS làm công tác bảo vệ ANCTNB vừa củng cố lực lượng, vừa xây dựng và triển khai đồng bộ nhiều kế hoạch phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng chức năng đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm, đập tan nhiều âm mưu, ý đồ hoạt động tình báo, gián điệp của các thế lực thù địch trong và ngoài nước chống phá sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Lực lượng ANCTNB đã góp phần bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo ANCT của Thủ đô và cuộc sống bình yên của nhân dân, lập nhiều chiến công xuất sắc được Đảng, Nhà nước và người dân ghi nhận.

Làm chủ tình hình, không ngừng đổi mới

Trước những yêu cầu của nhiệm vụ mới, từ năm 1996 đến nay, lực lượng ANCTNB CATP Hà Nội luôn chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới toàn diện các biện pháp công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và Thủ đô. 

Lực lượng ANCTNB đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện trên địa bàn thành phố khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác đảm bảo ANCT và TTATXH; ngăn chặn, giải quyết, xử lý kịp thời tình hình phức tạp tại những địa bàn trọng điểm về ANTT. Trong từng lĩnh vực, địa bàn được giao, lực lượng ANCTNB đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị phát hiện, điều tra, xử lý hàng trăm vụ việc có liên quan đến ANCT và TTATXH. Lực lượng ANCTNB đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giáo viên, sinh viên. Ngoài ra, công tác đảm bảo ANCT và TTXH trên các lĩnh vực Văn học nghệ thuật, thông tin, báo chí, xuất bản, Y tế, lao động xã hội, giáo dục đào tạo, hành nghề luật và luật sư... đều được lực lượng ANCTNB tập trung phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết hiệu quả. Qua đó, lực lượng ANCTNB đã kiến nghị các cơ quan chức năng đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, kiện toàn hệ thống văn bản, quy định pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước.

Trong công tác Cảnh vệ, lực lượng ANCTNB đã tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn các kỳ Đại hội, kỳ họp, Hội nghị của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Hội đồng nhân dân, mọi hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể và hoạt động của các đoàn khách quốc tế trên địa bàn Thủ đô.

Đúng dịp kỷ niệm 55 năm truyền thống, lực lượng ANCTNB vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất. Và một phần thưởng quý giá trong suốt chặng hành trình 55 năm qua đối với đội ngũ CBCS làm công tác bảo vệ ANCTNB, chính là sự tin tưởng, đánh giá cao của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo CATP, và sự tín nhiệm của nhân dân, nhân sĩ, trí thức, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành.

Tháng 8-2008, Công an tỉnh Hà Tây sáp nhập vào CATP Hà Nội; lực lượng ANCTNB được bổ sung thêm nhiều cán bộ. Tháng 10-2012, Giám đốc CATP quyết định chuyển Đội Chuyên đề công tác bảo vệ thuộc Văn phòng CATP về Phòng ANCTNB để thành lập Đội Cảnh vệ. Lực lượng ANCTNB kể từ thời điểm này có thêm sự thay đổi về chức năng và nhiệm vụ công tác.

Từ năm 2000 đến nay, tập thể đơn vị Phòng ANCTNB và các cá nhân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 3 Huân chương Chiến công, 12 Bằng khen của Chính phủ và các Bộ như Bộ Công an, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông… Tập thể đơn vị và các Đội nhiều năm liền đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng. Năm 2012, Phòng ANCTNB được Bộ Công an tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc cấp cơ sở.