Vui chơi cuối tuần khỏe mạnh trong giá rét

ANTĐ - Bạn đọc thân mến! Cuối tuần đã đến, là quãng thời gian để các bạn gia đình nghỉ ngơi sau một tuần làm việc hiệu quả. Bên cạnh đó cũng nên tham gia các sự kiện văn hóa - giải trí - nghệ thuật để cân bằng, giúp tinh thần thoải mái, tái tạo sức lao động cho một tuần mới bắt đầu. Tuy nhiên, chúng tôi cũng lưu ý đến các bạn rằng thời tiết cuối tuần này trời trở lạnh, nhiệt độ xuống thấp, các bạn cần giữ ấm cơ thể để đảm bảo sức khỏe! 

Đầu tiên chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn đêm nhạc "Về nhà" của ca sĩ Khánh Linh dịp cuối tuần này tại không gian âm nhạc Swing Lounge (21 Tràng Tiền, Hà Nội). Hãy đến để nghe giọng ca họa mi Khánh Linh trình bày một sản phẩm âm nhạc mới nhất gửi đến khán giả trong dịp Tết Nguyên đán này. Ca khúc nói về cuộc sống muôn màu sắc, của mưu sinh và nỗi khát khao được trở về, được đoàn tụ với gia đình, nhất là khi Tết đến xuân về. Chắc chắn với giọng ca tuyệt hay và đầy cảm xúc, Khánh Linh sẽ đem đến cho khán giả một đêm nhạc đầy ấn tượng. 21h tối chủ nhật 24-1, vẫn tại Swing Lounge, các bạn có thể đến để thưởng thức đêm nhạc "Khắc" của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Cuối tuần này, ngày 24-1, vào lúc 8h30' tại 142 An Dương Vương, Hà Nội sẽ diễn ra chương trình Trải nghiệm giáo dục - chơi Tết. Các bậc phụ huynh hãy đưa con em mình đến để giúp các em cảm nhận được niềm hân hoan đón Tết cổ truyền, cảm nhận được ý nghĩa ẩn giấu sau từng món đồ, phong tục, trò chơi Tết. "Chơi Tết" là chương trình giáo dục trải nghiệm thực tế về các giá trị truyền thống, gia đình, sự tri ân đối hướng tới cội nguồn, là lời cầu chúc an bình, may mắn, thể hiện sự hiếu thảo, ước mong điều lành sẽ tới với gia đình.

Ngoài ra, một hoạt động ý nghĩa nữa mà các bậc phụ huynh nên lưu ý là sự kiện Hội chợ từ thiện đặc biệt "Vì trẻ em vùng cao" diễn ra vào lúc 9h ngày 24-1 tại 75 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội. Tại đây, các bạn nhỏ sẽ nộp đơn xin việc để tìm kiếm việc làm trong các quầy của hội chợ và nhận lương. Các bạn có thể mua sắm bằng “tiền lương”, cũng có thể gom vật dụng không sử dụng đến để mang tới hội chợ ủng hộ cho các bạn nhỏ các tỉnh vùng cao miền Bắc như Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái... Các bố mẹ cũng có thể đăng ký quầy hàng để có thể thuê các bạn nhỏ làm việc. Các mặt hàng không bị giới hạn về chủng loại thường thấy như đồ ăn, đồ chơi trẻ em, đồ dùng trong gia đình, quần áo, giày dép, thực phẩm sạch...

Các bạn thân mến, muốn khám phá bản thân thì không nên bỏ qua workshop "Embrace Yourself” vào lúc 13h30' ngày 24-1 tại Le Festin Coffee & Fastfood (số 20, ngõ 165 Cầu Giấy, Hà Nội). Tại đây, chị Milena Nguyễn, giảng viên Yoga quốc tế, diễn giả và blogger, nghệ sĩ vẽ thiền Zentangle sẽ đồng hành cùng các bạn trong Zen Art (Nghệ thuật thiền) - giúp bạn tìm lại giọng nói, tìm lại những bản chất thật của bạn - cái mà đã bị lu mờ bởi thời gian và ảnh hưởng của xã hội.

Sự nhận thức chính là trạng thái đạt được khi thực hiện Zen Art, đó là lúc chúng ta có thể khai mở nguồn năng lượng sáng tạo của mình. Zen Writing (Viết thiền) là một phương pháp trong Zen Art, kết hợp giữa Zen (Thiền) và Writing (Viết). Zen Writing được sinh ra nhằm mục đích đưa người thực hiện cuốn theo tâm hồn của chính mình, viết xuống những gì hiện hữu trong tâm trí một cách vô thức, không có chút phán xét và suy nghĩ.

Để những ngày cuối tuần thêm ý nghĩa, các bạn cùng bạn bè của mình hãy cùng đồng hành trong chương trình "Cơm 5.000đ Hà Nội số 130" vào lúc 7h ngày 24-1 tại địa chỉ 13/13 Minh Khai, Hà Nội. Tại đây các bạn sẽ cùng mang những suất cơm ý nghĩa kèm theo những phần quà Tết đến tận tay bệnh nhân ở Bệnh viện Thanh Nhàn và Bệnh viện Lao Phổi Hà Nội hay những người lao động tại cầu Mai Động hay Cảng Vân Đồn.

Chúc các bạn có ngày nghỉ cuối tuần ý nghĩa bên người thân và bạn bè!