Vụ trực thăng rơi tại Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đến khoảng 8h ngày 7/4, thi thể của nạn nhân thứ 5 trong vụ tai nạn rơi trực thăng Bell 505 là bà Nguyễn Thị Hội (1963) đã được tìm thấy.

Theo nguồn tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh: Trong đêm 6/4 và sáng sớm 7/4, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn trong đó nòng cốt là lực lượng thợ lặn đặc công nước của Quân chủng Hải quân và các lực lượng của tỉnh Quảng Ninh đã tiếp tục tăng cường tìm kiếm, rà soát trong phạm vi rộng xung quanh tâm là địa điểm tìm thấy xác máy bay VN-8650.

Lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân cuối cùng
Lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân cuối cùng

Cuối cùng, thi thể bà Nguyễn Thị Hội (1963), trú tại số 422 Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng - vợ nạn nhân Hồ Tá Lực (SN 1964) đã được tìm thấy cách vị trí xác máy bay khoảng vài trăm mét.

Như vậy, sau hơn 2 ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy toàn bộ thi thể 5 nạn nhân trong vụ máy bay rơi khi thăm quan vịnh, gồm phi công điều khiển và 4 hành khách (cư trú tại TP. Đà Nẵng).

Trong đêm qua (6/4), chính quyền đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình và đưa về quê lo hậu sự.

Trước đó, vào khoảng 17h20 ngày 5/4, tại vùng biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh xảy ra vụ tai nạn máy bay khi đang thăm quan Vịnh Hạ Long làm 5 người bay cùng chuyến thiệt mạng. Trong số 4 du khách thiệt mạng có 3 người trong 1 gia đình, 1 người là bạn của họ. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn có thời điểm lên đến khoảng 600 người, trong đó chủ chốt là lực lượng của tỉnh Quảng Ninh, Bộ Quốc phòng, Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 3, Hải quân, Cảnh sát biển, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam… và sự tham gia tích cực của các ngư dân hoạt động ở khu vực quần đảo Cát Bà.