Vụ hai mẹ con chết thảm vì cháy gas: Quá lơ là kiểm tra PCCC

ANTĐ - Cửa hàng gas Phú Vinh (thôn Văn Trì, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội) xảy cháy làm 2 người chết, đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn PCCC  - đại diện cơ quan PCCC khẳng định.

Cơ quan công an chưa thu được dụng cụ chiết nạp gas tại hiện trường


Chưa phát hiện chiết nạp gas trái phép

Một ngày sau vụ xảy cháy cửa hàng gas Phú Vinh, chiều 12-12, PV ANTĐ đã trở lại hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Con ngõ qua cửa hàng vắng lặng, lâu lâu mới có người qua lại. Họ liếc nhanh vào hiện trường ám khói đen kịt đang khóa ngoài, rồi cắm cúi đi thẳng.

Theo người dân ở đây cho biết: 55 bình gas xảy cháy đã được Công ty TNHH Dầu khí Gia Định (xã Quất Động, Thường Tín, Hà Nội) - đơn vị cung cấp gas cho cửa hàng đến chuyển đi. Anh Vương Quốc Đoàn - một người quen biết chủ của hàng gas thông tin: cửa hàng này làm đại lý cho nhiều hãng gas khác nhau. “Gia đình tôi thường 2 tháng mới dùng hết bình gas. Một lần gọi thử gas của cửa hàng này, nhưng lửa cháy đỏ, gas dùng 1 tháng đã hết. Có lẽ vì thế ít nhà dân ở đây dùng gas cửa hàng này”.

Liên quan đến vụ cháy, Thượng tá Nguyễn Quang Thuyên - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC Cầu Giấy cho biết: Quá trình khám nghiệm hiện trường, đến nay cơ quan công an chưa thu giữ được dụng cụ chiết nạp gas trái phép tại cửa hàng này.

Vụ cháy nhiều khả năng do rò rỉ khí gas

Không cháy mới lạ!

Thông tin khiến nhiều người bất ngờ, cách đây hơn 1 năm, cửa hàng gas Phú Vinh đã được cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn PCCC. Anh Nguyễn Huy Việt (1979) - chủ cửa hàng gas cũng được cấp giấy chứng nhận đã tập huấn an toàn PCCC. Lạ ở chỗ, khi bật bếp nấu ăn anh này lại không phát hiện ra khí gas rò rỉ nên xảy ra vụ cháy đáng tiếc, khiến vợ và con trai 8 tháng tuổi tử vong.

Thực tế cho thấy, vi phạm về PCCC tại các cửa hàng kinh doanh gas trên địa bàn Hà Nội diễn ra lâu nay, dư luận nhiều lần lên tiếng nhưng vi phạm vẫn gia tăng. Ở nhiều cửa hàng gas, người dân dễ dàng bắt gặp các nhân viên đun nấu, thắp hương thờ cúng, hút thuốc bất chấp quy định. Kết quả kiểm tra an toàn PCCC 62 cửa hàng kinh doanh gas, trên địa bàn 2 quận trung tâm Thủ đô là quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng, cuối tháng 11-2011 cho thấy rõ các vi phạm: 100% cửa hàng kinh doanh gas ở 2 địa bàn trên không thẩm duyệt PCCC; hầu hết các cửa hàng không có cửa thoát hiểm thứ 2; nhân viên nhiều cửa hàng chưa được tập huấn nghiệp vụ PCCC, còn tình trạng nấu ăn, dùng lửa trần tại cửa hàng…

Về vấn đề này, đại diện Sở Cảnh sát PCCC cho biết: Theo quy định, các cửa hàng kinh doanh gas xây mới phải đảm bảo các yêu cầu về PCCC. Tuy nhiên, do nhiều cá nhân, tổ chức kinh doanh gas thuê nhà dân mở cửa hàng, không xây mới nên “khó” cải tạo, sửa chữa cửa hàng đảm bảo các quy định. Từ thực tế đó, gần 10 năm nay, Sở Cảnh sát PCCC (trước đây là Phòng Cảnh sát PCCC CATP Hà Nội), đã chuyển sang cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn PCCC cho các cơ sở này, do không đủ điều kiện thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC. Các quy định để được cấp Giấy chứng nhận khá chặt chẽ. Cửa hàng kinh doanh gas phải lắp đặt hệ thống điện an toàn, chống nổ; đảm bảo 2 lối thoát nạn; cấm sử dụng ngọn lửa trần trong cửa hàng. Song do việc kiểm tra không thường xuyên nên vi phạm là khó tránh - đại diện cơ quan PCCC Hà Nội thừa nhận.